Luật sư nổi tiếng: Fan Tiêu Chiến không có quyền hay tư cách report trang AO3!

Một luật sư nổi tiếng ở Bắc Kinh đã lên tiếng giải đáp thắc mắc và hành vi fan Tiêu Chiến report trang AO3 có sai hay không?

Chỉ vì bất mãn một bài viết trên trang AO3, tập thể fandom Tiêu Chiến cùng nhau report khiến toàn bộ trang này sập, đóng cửa vô thời hạn tại Trung Quốc. AO3 được mệnh danh là thiên đường fanfic, nơi thỏa sức sáng tạo của tất cả fandom trên Thế giới. Hành động này của fan Tiêu Chiến chẳng khác nào tuyên chiến, đối chọi với hơn 36 ngàn fandom khác. Sau sự việc, rất nhiều người qua đường, fan các nhà đều tuyên bố trở thành antifan của nam diễn viên.

Mới đây, trên trang QQ đã phỏng vấn một luật sư nổi tiếng tại Bắc Kinh, cùng thảo luận hành động fan Tiêu Chiến report trang AO3 là đúng hay sai. Theo luật sư, những bài viết fanfic, đồng nhân văn trên trang AO3 có khả năng dính líu, xâm phạm quyền và danh tiếng của nghệ sỹ. Vì quyền lợi của bản thân, người nổi tiếng có thể bảo vệ mình thông qua các văn bản pháp luật. Tuy nhiên, fan hâm mộ không phải là bên bị xâm phạm, họ không có quyền “xử lý” hộ thay thần tượng của mình!

Luật sư tuyên bố rằng: “Trước hết, quyền nhân cách của những người nổi tiếng được pháp luật bảo vệ. Nếu không có sự cho phép hợp pháp, các tác phẩm văn học và nghệ thuật được tạo ra dưới hình thức đồng nhân (tương tự như fanfic) bị cáo buộc là vi phạm”. Đặc biệt khi tên nhân vật trong những câu chuyện được sáng tác có một mức độ phổ biến nhất định ở Trung Quốc, được công chúng biết đến.

Ngoài ra, nếu các tác phẩm đồng nhân liên quan đến nội dung khiêu d.âm và bạo lực, thì những bài viết này đã xâm phạm đến danh tiếng của ngôi sao. Internet không phải là một nơi nằm ngoài luật pháp. Sáng tạo văn học và nghệ thuật nên dựa trên việc tuân thủ luật pháp và quy định. Luật sư cho rằng nếu như người nghệ sỹ cảm thấy mình bị xúc phạm, hay ảnh hưởng đến mặt hình ảnh, danh dự thì hoàn toàn có quyền khởi kiện tác giả bài viết.

Trong trường hợp này với tư cách chủ thể, nếu cảm thấy bản thân bị xâm phạm danh dự, Tiêu Chiến có thể gửi đơn thưa kiện tác giả hoặc nền tảng xuất bản (trang AO3) ra pháp luật. Nhưng người hâm mộ của Tiêu Chiến không phải là đối tượng bị xâm phạm, họ không nên sử dụng các thủ đoạn để chống trả những người bất đồng ý kiến với mình.

Luật sư kết luận: “Chúng tôi ủng hộ những người nổi tiếng bảo vệ quyền và lợi ích của họ thông qua luật pháp, nhưng chúng tôi không tán đồng hành vi fan hâm mộ công khai đe dọa và trả thù riêng. Đồng thời, những người nổi tiếng có nghĩa vụ phải hướng dẫn và ngăn chặn fan của mình khi họ cư xử hung hăng, quá khích!”

Thiên Bình

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/luat-su-fan-tieu-chien-khong-co-quyen-hay-tu-cach-report-trang-ao3-7091535.html