Luật sư nói gì sau buổi thực nghiệm điều tra lần hai vụ trường Gateway?

Buổi thực nghiệm điều tra lần hai vụ bé lớp 1 trường Gateway tử vong, mới chỉ có tài xế Phiến thực hiện lại toàn bộ quá trình đưa đón trẻ.

Hơn 15h chiều 13/9, tài xế Phiến thực nghiệm việc mở cửa ô tô để nổ máy, bắt đầu hành trình đi đón học sinh trường Gateway

Hơn 15h chiều 13/9, tài xế Phiến thực nghiệm việc mở cửa ô tô để nổ máy, bắt đầu hành trình đi đón học sinh trường Gateway

Sáng 14/9, trao đổi với Báo Giao thông, Luật sư Nguyễn Gia Trưởng, Văn phòng Luật sư Phạm Hồng Hải và Cộng sự (Đoàn Luật sư Tp. Hà Nội), là luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình cháu Lê Hoàng L. (6 tuổi, đã tử vong khi bị bỏ quên trên xe đưa đón trường Gateway) cho biết, trong buổi thực nghiệm hôm qua, tài xế Phiến được yêu cầu thực hiện lại hoạt động đưa đón học sinh như trong ngày 6/8.

Buổi sáng, tài xế Phiến đã lái ô tô từ cổng trường Gateway di chuyển về Kí túc xá của Học viện Báo chí và tuyên truyền để gửi xe, rồi lấy xe máy về nhà. Buổi chiều cũng vậy, tài xế Phiến bắt đầu đi từ Kí túc xá của Học viện Báo chí và tuyên truyền để đón học sinh sau giờ tan học. Việc này nhằm làm rõ tài xế Phiến đi theo cung đường nào và hết bao nhiêu thời gian.

Theo luật sư Trưởng, buổi thực nghiệm sáng, chiều hôm qua, bà Quy vắng mặt, có thể vì cơ quan chức năng chưa thực nghiệm phần liên quan đến bà Quy.

"Phía gia đình bé L. đề nghị, trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan chức năng sớm thực nghiệm hiện trường phần việc liên quan đến bà Quy cùng những người liên quan khác, đảm bảo yếu tố khách quan của vụ án", luật sư Trưởng nói.

Bố cháu L. (mặc áo đen) cùng các luật sư bảo vệ quyền lợi cho cháu L.

Liên quan đến buổi thực nghiệm hôm qua, Luật sư Nguyễn Xuân Anh, Phó tổng thư kí Liên đoàn Luật sư Việt Nam, là người bảo vệ quyền lợi và bào chữa cho tài xế Phiến nói, trường hợp cơ quan CSĐT kết luận cháu L. tử vong trong trường Gateway thì ông Phiến hiển nhiên vô can. Còn trong trường hợp cơ quan CSĐT kết luận cháu L. tử vong trên ô tô ,thì tài xế Phiến phải chịu một phần trách nhiệm.

“Vì Luật GTĐB đã quy định rằng, người lái xe buộc phải biết tất cả mọi quy định trên xe và đảm bảo an toàn cho khách, còn lỗi nặng hay nhẹ thì phải chờ kết luận chính thức từ cơ quan CSĐT”, luật sư Nguyễn Xuân Anh nói.

Sáng 13/9, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành thực nghiệm hiện trường lại toàn bộ quá trình tài xế Phiến dừng xe tại cổng trường Gateway, rồi điều khiển xe về nơi gửi tại ký túc xá Học viện Báo chí và tuyên truyền. Quá trình này, tài xế Phiến không hề nhìn lại phía sau xe. Khi đỗ xe tại nơi gửi ở ký túc xá, tài xế Phiến mở cửa ô tô bước xuống, bấm khóa từ đóng xe lại và lấy xe máy đi về nhà.

15h ngày 13/9, ông Phiến lái xe máy vào cổng ký túc xá Học viện Báo chí và tuyên truyền, mở cửa ô tô BKS 29B - 069.56 đang đỗ ở đây, rồi ngồi vào ghế lái, không nhìn về phía sau, và điều khiển xe ô tô đến trường Gateway.

Tài xế Phiến đã bị khởi tố về tội “Vô ý làm chết người” trong vụ án bé Lê Hoàng L. (6 tuổi, học sinh lớp 1 trường Gateway) tử vong. Liên quan đến vụ án này, ngày 7/8, Cơ quan CSĐT - Công an quận Cầu Giấy đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người” theo Điều 128 Bộ luật Hình sự.

Ngày 27/8, Cơ quan CSĐT - Công an quận Cầu Giấy đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Bích Quy về tội "Vô ý làm chết người", đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam thời hạn 3 tháng đối với người phụ nữ này.

Ngày 3/9, tài xế Phiến bị khởi tố cùng tội danh “Vô ý làm chết người” nhưng được cho tại ngoại.

Văn Huế

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/luat-su-noi-gi-sau-buoi-thuc-nghiem-dieu-tra-lan-hai-vu-truong-gateway-d434653.html