Luật sư: Người vợ không phạm tội khi chém chết kẻ đột nhập vào nhà giết chồng mình

Đó là khẳng định của luật sư Trần Thị Ánh - Văn phòng Luật sư Nguyễn Thanh Lương (Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh).

Luật sư Trần Thị Ánh.

Luật sư Trần Thị Ánh.

Theo thông tin từ báo chí, vào rạng sáng 11/3 đối tượng Nguyễn Thành Trung (SN 1988, ngụ ấp Thuận Bắc, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) lẻn vào nhà của vợ chồng anh Võ Tấn Hội (SN 1981, ngụ cùng ấp). Khi bị phát hiện, Trung dùng dao chém chết anh Hội, sau đó khống chế chị Nguyễn Thúy Hằng (SN 1988, vợ anh Hội), nhưng chị này chạy được.

Trong lúc bỏ chạy, chị Hằng vẫn bị Trung chém 2 nhát vào lưng. Theo bản năng, trong lúc bỏ chạy chị Hằng vớ được con dao để gần cửa và quơ về phía sau trúng thẳng đầu Trung, khiến đối tượng này chết ngay tại chỗ.

Sau đó chị Hằng chạy ra ngoài đường cầu cứu rồi bất tỉnh và được hàng xóm đưa đi cấp cứu. Đến chiều cùng ngày, các bác sĩ cho chị Hằng xuất viện để về lo lễ tang cho chồng.

Nhận định về vụ việc, luật sư Trần Thị Ánh - Văn phòng Luật sư Nguyễn Thanh Lương (Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh), nêu quan điểm: “Được biết khi phát hiện kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà chém chết chồng, đồng thời khống chế mình thì chị Hằng bỏ chạy. Trong lúc bị truy đuổi, bị chém và bị hoảng loạn, chị Hằng đã chụp được con dao quơ lại phía sau trúng vào vùng đầu làm đối tượng đột nhập tử vong.

Nếu theo diễn biến trên rõ ràng “nạn nhân” Trung đã giết chết chồng chị Hằng rồi còn đe dọa tính mạng chị Hằng. Vì vậy, hành vi chụp được con dao để chém lại kẻ đột nhập - theo quan điểm tôi là “Phòng vệ chính đáng” thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự theo khoản 1 điều 22 Bộ luật Hình sự năm 2015. Cụ thể: Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ quyền hoặc lợi ích chính đáng của mình, của người khác hoặc lợi ích của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên”.

Luật sư Ánh cũng khẳng định đã là phòng vệ chính đáng thì không phải tội phạm. “Bởi lẽ đối tượng Trung khi lẻn vào nhà chị Hằng đã là bất hợp pháp, đằng này còn ra tay giết hại chồng chị Hằng và khống chế chị Hằng thì việc nạn nhân buộc phải tự vệ là tất yếu”, luật sư Trần Thị Ánh nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, luật sư Nguyễn Minh Cảnh (Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh) và nhiều luật sư khác khi được hỏi về vụ việc đều khẳng định đồng quan điểm với luật sư Trần Thị Ánh. Luật sư Cảnh nói: “Trong vụ việc này, tôi và nhiều luật sư sẵn sàng hỗ trợ pháp lý miễn phí cho chị Hằng nếu chị này có yêu cầu”.

Tân Tiến

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/long-an-nguoi-vo-khong-pham-toi-khi-chem-chet-ke-dot-nhap-vao-nha-giet-chong-minh-338189.html