Luật sư lo ngại hiểm họa 'yêu râu xanh' sau vụ hiếp dâm trong thang bộ chung cư

Việc một số cô gái bị lừa đi phát tờ rơi tại khu chung cư rồi bị xâm hại tình dục là tiếng chuông cảnh báo đối với ban quản lý nhà chung cư.

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Đào Văn Thắng (trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về hành vi hiếp dâm. Theo xác minh, do có nhu cầu tìm việc làm nên chị Nguyễn Thị L (SN 2002) lên mạng thì thấy tài khoản Facebook "Minh Nguyễn" đăng tìm người phát tờ rơi tại một khu chung cư cao cấp trên địa bàn quận Hoàng Mai. Chị L đã dùng tài khoản Facebook cá nhân, nhắn tin với tài khoản trên để trao đổi công việc.

Đúng hẹn, chị L đến gặp và được hướng dẫn lên tầng 22 của tòa nhà và được đối tượng này đưa tờ rơi để đi phát tại khu chung cư này. Khi đi cầu thang bộ tầng 8 thì đối tượng bắt đầu có những biểu hiện bất thường, chặn không cho L bước xuống cầu thang rồi bất ngờ ôm hôn, cởi áo khoác của L. Hoảng sợ, chị L bỏ chạy thì bị hắn đuổi theo hành hung và ép quan hệ tình dục. Trước khi trốn thoát, L đã bị đối tượng này xâm hại 3 lần.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã làm rõ đối tượng Đào Văn Thắng chính là hung thủ gây ra vụ hiếp dâm trên. Bước đầu Thắng khai nhận, cũng với thủ đoạn tương tự, hắn đã dùng vũ lực khống chế, xâm phạm thân thể của một nữ sinh khác.

Đối tượng Thắng tại cơ quan Công an (ảnh TL)

Đối tượng Thắng tại cơ quan Công an (ảnh TL)

Bình luận về vụ án này, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, hành vi của đối tượng rất táo tợn, có kế hoạch cụ thể từ trước và ít nhất đã có hai nữ sinh trở thành nạn nhân bị đối tượng hiếp dâm. Nếu không phát hiện bắt giữ kịp thời thì đối tượng này sẽ còn xâm hại đến nhiều người nữa. Bởi vậy, đối tượng sẽ phải chịu chế tài nghiêm khắc của pháp luật, hình phạt có thể lên đến 15 năm tù.

Cũng theo luật sư Cường, hiện nay các chung cư mọc lên rất nhiều, đây là khu vực đông dân tuy nhiên trong chung cư thì có một khu vực rất tối, rất vắng đó là cầu thang bộ. Bởi vậy, khi phụ nữ, trẻ em vào thang bộ thì cần phải thận trọng, cần phải đi cùng người khác không nên đi một mình hoặc đi cùng với người không quen biết, không đáng tin cậy để vào những nơi vắng vẻ, tối tăm như vậy.

Sự việc trên cũng là tiếng chuông cảnh báo đối với các ban quản lý nhà chung cư. Cần phải thiết kế hệ thống chiếu sáng, chuông báo động và có người canh trực, kiểm soát thường xuyên. Đồng thời gia đình, nhà trường cần giáo dục kỹ năng cho các bạn trẻ để tăng khả năng thoát hiểm, thoát khỏi những tình huống nguy hiểm như vậy.

Bình Minh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/luat-su-lo-ngai-hiem-hoa-yeu-rau-xanh-sau-vu-hiep-dam-trong-thang-bo-chung-cu-20210127135323926.htm