Luật sư Hàn kiện bà Kim Yo Jong vụ nổ sập phòng liên lạc liên Triều

Một luật sư Hàn Quốc tuần qua gửi đơn kiện, lập luận bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, chịu trách nhiệm cho vụ đánh sập văn phòng liên lạc liên Triều.

Luật sư Lee Kyung Jae, một nhà hoạt động thường xuyên chỉ trích Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In, đã gửi đơn kiện bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Các công tố viên Hàn Quốc ngày 17/7 cho biết họ đang xem xét vụ kiện, nhưng không nói rõ về khả năng mở cuộc điều tra chính thức.

Ông Lee cho rằng bà Kim Yo Jong chịu trách nhiệm khi chính phủ Triều Tiên cho nổ sập văn phòng liên lạc liên Triều ở thị trấn Kaesong vào tháng 6. Sau vụ việc, quan hệ hai miền bán đảo Triều Tiên leo thang căng thẳng nghiêm trọng.

 Bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên, bị một luật sư bảo thủ tại Hàn Quốc khởi kiện. Ảnh: Pyeongyang Press Corps.

Bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên, bị một luật sư bảo thủ tại Hàn Quốc khởi kiện. Ảnh: Pyeongyang Press Corps.

Một trong những động lực khiến ông Lee khởi kiện là sự không hài lòng trước cách chính phủ Tổng thống Moon phản ứng với Bình Nhưỡng.

Ông cho rằng Seoul hành động không đủ quyết liệt sau khi Triều Tiên cho nổ văn phòng liên lạc ở Kaesong, tòa nhà được trùng tu bằng ngân sách của Hàn Quốc.

New York Times nhận định vụ kiện chủ yếu mang tính biểu tượng. Các công tố viên không thể nào triệu tập bà Kim Yo Jong đến tòa án ở Hàn Quốc để đối chất. Tuy nhiên, hành động của ông Lee có nguy cơ châm ngòi cơn giận dữ mới từ Bình Nhưỡng và khiến quan hệ liên Triều thêm sóng gió.

Thông thường, một vụ kiện tại Hàn Quốc sẽ được chỉ định cho một công tố viên quyết định liệu có đáp ứng đủ tiêu chí mở cuộc điều tra toàn diện hay không. Các công tố viên thường hoãn truy tố hình sự nghi phạm nếu phía bị đơn không thể hầu tòa.

Đơn kiện được ông Lee Kyung Jae gửi vào tuần trước. Các bị đơn ngoài bà Kim Yo Jong còn có ông Pak Jong Chon, Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên.

Bản thân ông Lee cũng ý thức không tài nào công tố viên Hàn Quốc có thể triệu tập các bị đơn ra tòa án.

Triều Tiên công bố video văn phòng liên lạc với Hàn Quốc nổ tung Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên vừa công bố đoạn video phá hủy văn phòng liên lạc giữa 2 miền, tại khu công nghiệp Kaesong, nằm gần biên giới với Hàn Quốc.

Thanh Danh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/luat-su-han-kien-ba-kim-yo-jong-vu-no-sap-phong-lien-lac-lien-trieu-post1108145.html