Luật sư: Cựu lính thủy đánh bộ Mỹ chỉ là vô tình phạm tội ở Nga

Luật sư Zherebenkov giải thích rằng ông Whelan đã không có cơ hội mở USB chứa thông tin mật để kiểm tra nội dung bên trong trước khi ông bị Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) bắt giữ.

(Nguồn: scmp.com)

(Nguồn: scmp.com)

Theo Reuters, luật sư người Nga Vladimir Zherebenkov bào chữa cho ông Paul Whelan - cựu lính thủy đánh bộ Mỹ bị Nga cáo buộc hoạt động gián điệp, ngày 22/1 cho biết, ông Whelan đã bị bắt chỉ trong chốc lát sau khi được giao cho một USB mà ông cho là chứa thông tin văn hóa nhưng hóa ra lại chứa các tập tin mật.

Luật sư Zherebenkov giải thích rằng ông Whelan đã không có cơ hội mở thiết bị này để kiểm tra nội dung bên trong trước khi ông bị Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) bắt giữ.

Ông Whelan, 48 tuổi, bị FSB bắt giữ ngày 29/12/2018 tại Moskva với cáo buộc hoạt động do thám. FSB đã khởi tố hình sự đối với nhân vật này.

Hiện Whelan bị giam giữ tại nhà giam ở Moskva chờ xét xử và có thể đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù. Ngoài quốc tịch Mỹ, Whelan còn mang quốc tịch Anh, Ireland và Canada./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/luat-su-cuu-linh-thuy-danh-bo-my-chi-la-vo-tinh-pham-toi-o-nga/549642.vnp