Luật sư Bùi Sinh Quyền - Trưởng VPLS Phúc Thọ: '15 năm ấy biết bao nhiêu tình'

Sáng 13- 4, Văn phòng luật sư (VPLS) Phúc Thọ, Hà Nội đã tổ chức tổng kết 15 năm thành lập (13/4/2006- 13/4/2021).

Trong 15 năm xây dựng và trưởng thành, VPLS Phúc Thọ đã thực hiện 3.669 vụ việc, trong đó tham gia tranh tụng tại Tòa án các cấp 1.365 vụ, bao gồm hình sự, dân sự, lao động, hành chính, hôn nhân và gia đình...

Ngoài ra, VPLS Phúc Thọ còn tham gia 1.931 vụ ngoài tố tụng và dịch vụ pháp lý khác. Bên cạnh đó, Văn phòng đã tư vấn pháp lý miễn phí trên 1.000 vụ việc cho các đối tượng chính sách tại Trung tâm trợ giúp pháp lý – Sở Tư pháp, trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng, trụ sở VPLS…

Để đảm nhiệm khối lượng công việc khổng lồ trên, trong 15 năm qua, VPLS Phúc Thọ đã thu hút tiếp nhận 57 lượt luật sư đến hành nghề, 7 Luật sư tách ra thành lập văn phòng riêng, công ty luật, hàng chục luật sư hiện đã chuyển đến hoạt động tại các VPLS khác…

Hiện tại, VPLS Phúc Thọ có 27 thành viên đang hành nghề Luật sư, làm việc tại văn phòng.

Với những thành tích trên, trong nhiều năm liền, VPLS Phúc Thọ đã được Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Sở Tư pháp Hà Nội và Đoàn Luật sư Hà Nội tặng Bằng khen.

Luật sư Bùi Sinh Quyền – Trưởng VPLS Phúc Thọ

Luật sư Bùi Sinh Quyền – Trưởng VPLS Phúc Thọ

Về phương hướng phát triển trong thời gian tới, Luật sư Bùi Sinh Quyền – Trưởng VPLS Phúc Thọ chia sẻ, với mong muốn mang hiểu biết và kinh nghiệm tham gia bảo vệ công lý, qua 15 năm hoạt động, VPLS Phúc Thọ thực sự là địa chỉ dịch vụ pháp lý tin cậy cho người dân và được các cơ quan chức năng đánh giá là một trong những tổ chức hành nghề luật sư hoạt động nghiêm túc, có chất lượng và được khách hàng tín nhiệm.

“Nhìn lại khoảng thời gian đã qua, "15 năm ấy biết bao nhiêu tình". Trong tương lai, với sự đoàn kết, nỗ lực hết mình và trách nhiệm đến cùng của từng Luật sư, nhân viên trong văn phòng trên tinh thần thượng tôn pháp luật, chúng tôi tin rằng VPLS Phúc Thọ sẽ ngày càng phát triển vững mạnh, đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế XHCN, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người dân” – Luật sư Quyền nhấn mạnh.

H.L

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/luat-su-bui-sinh-quyen-truong-vpls-phuc-tho-15-nam-ay-biet-bao-nhieu-tinh-post463465.antd