Luật sư bảo vệ trẻ em bức xúc về các vụ hành hung trẻ em chưa được khởi tố

Dù kết quả giám định thương tật dưới 11%, nhưng các hành vi đánh đập, hành hạ trẻ em cần phải nghiêm trị, LS Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội luật sư Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM cho biết hiện còn nhiều vụ việc tương tự ở nhiều tỉnh, thành chưa được khởi tố

 Cần nhanh chóng khởi tố và điều tra các vụ đánh đập, hành hạ trẻ em. Ảnh: Sưu tầm

Cần nhanh chóng khởi tố và điều tra các vụ đánh đập, hành hạ trẻ em. Ảnh: Sưu tầm

Trao đổi với phóng viên báo PNVN, LS Trần Thị Ngọc Nữ cho biết, vụ việc người điều khiển xe gắn máy vô cớ đánh đập nữ sinh 15 tuổi trên đường, đã được CA tỉnh Bình Dương nhanh chóng xử lý, khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Nữ luật sư chuyên bảo vệ trẻ em mong muốn các tỉnh, thành khác cần thực hiện nghiêm theo luật để các vụ việc tương tự không rơi vào im lặng. Bà lấy ví dụ các vụ việc em gái 15 tuổi tại Lộc Ninh, Bình Phước bị dì ghẻ đánh đập khi tới thăm ba, vụ việc em trai 14 tuổi tại Hà Tiên, Kiên Giang bị người không thù oán dùng nón bảo hiểm đánh gây thương tích..., đều chưa được quan tâm và áp dụng đúng luật bảo vệ trẻ.

"Dù kết quả giám định thương tật dưới 11% nhưng nạn nhân dưới 16 tuổi, thì cần phải khởi tố vụ án ngay để điều tra. Như vậy mới nghiêm trị được các hành vi bạo lực, đánh đập trẻ vô cớ", luật sư Trần Thị Ngọc Nữ khẳng định.

Clip luật sư Trần Thị Ngọc Nữ trả lời phóng viên báo PNVN, bức xúc về các vụ việc đánh đập trẻ em hiện vẫn chưa được quan tâm đúng mức và vẫn chưa khởi tố.

Đinh Thu Hiền

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/luat-su-bao-ve-tre-em-buc-xuc-ve-cac-vu-hanh-hung-tre-em-chua-duoc-khoi-to-20201211162645806.htm