'Luật sắt' khẩu trang ở công trình trong tâm dịch Đà Nẵng

Các bảng thông báo về quy định phòng chống dịch và an toàn lao động được dán khắp các khu vực trong công trình. Nếu lần đầu quên đeo khẩu trang, công nhân sẽ bị phạt 300 nghìn đồng, lần thứ 2 vi phạm sẽ phải dừng tham gia lao động trong công trình cho đến khi hết dịch.

Ngày 7/8, theo Thông báo số 379/TB-VP, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ giao UBND các quận, huyện chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư một số công trình trọng điểm trên địa bàn bảo đảm các điều kiện như: xa khu dân cư, thi công chủ yếu bằng máy móc và thiết bị, không đông người, ít khả năng lây lan dịch bệnh... kiểm tra và quyết định cho thi công trở lại để bảo đảm tiến độ công trình trọng điểm. Sau thời gian tạm dừng thi công toàn bộ các công trình để phòng chống dịch, từ 17/8, một số công trình trọng điểm trên địa bàn TP Đà Nẵng đã được thi công trở lại để đảm bảo tiến độ. - Ảnh: Giang Thanh

Ngày 7/8, theo Thông báo số 379/TB-VP, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ giao UBND các quận, huyện chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư một số công trình trọng điểm trên địa bàn bảo đảm các điều kiện như: xa khu dân cư, thi công chủ yếu bằng máy móc và thiết bị, không đông người, ít khả năng lây lan dịch bệnh... kiểm tra và quyết định cho thi công trở lại để bảo đảm tiến độ công trình trọng điểm. Sau thời gian tạm dừng thi công toàn bộ các công trình để phòng chống dịch, từ 17/8, một số công trình trọng điểm trên địa bàn TP Đà Nẵng đã được thi công trở lại để đảm bảo tiến độ. - Ảnh: Giang Thanh

Dự án Mikazuki Spa & Hotel Resort (Tập đoàn Mikazuki Nhật Bản làm chủ đầu tư) là một trong những dự án trọng điểm được thi công trở lại từ 17/8 theo quyết định của UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng). Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, toàn bộ công nhân đang làm việc ở đây chỉ được ra vào bằng 1 cổng duy nhất, 2 máy rửa tay sát khuẩn được bố trí ở cổng, công nhân được kiểm soát thân nhiệt chặt chẽ khi vào công trường. Ảnh: Giang Thanh

Hiện, có khoảng 250 công nhân đang làm việc ở công trường này (chỉ bằng 1/4 số lượng công nhân vào thời điểm dịch bệnh chưa bùng phát). Đa phần công nhân đều là người ngoại tỉnh, ở lại tự cách ly trong các khu nhà tạm của đơn vị chủ thầu xây dựng, hạn chế tối đa việc ra ngoài hay tiếp xúc với những người trong cộng đồng dân cư. Ảnh: Giang Thanh

Theo anh Nguyễn Trọng Hiệp, cán bộ an toàn của dự án Mikazuki Spa & Hotel Resort, khu nhà ở của công nhân và kỹ sư dự án được bố trí cách công trường chỉ khoảng 300m, được rào chắn cẩn thận và có vài chốt bảo vệ canh gác. "Chỉ những người có phận sự như đi chợ, đi mua sắm nhu yếu phẩm... mới được ra ngoài, mỗi lần ra ngoài phải báo cáo và trang bị bảo hộ đầy đủ. Công ty cũng hỗ trợ anh em toàn bộ việc ăn uống trong thời gian cách ly để đảm bảo vệ sinh và phòng dịch. Toàn bộ công nhân và kỹ sư hạn chế tối đa việc ra khỏi khu ở trong thời gian cách ly xã hội. Việc siết chặt kiểm soát này là để đảm bảo khi có lệnh cho phép thi công trở lại, chúng tôi sẽ có lực lượng công nhân "sạch" để thi công", ông Hiệp cho hay. Ảnh: Giang Thanh

Hiện, công trình đang hoàn thiện giai đoạn 1 với nhiều hạng mục đang thi công dở dang (như nhà dịch vụ Higaeri, sảnh chờ, khu vui chơi, biển nhân tạo, cảnh quan suối nước nóng và núi giả...). Dự kiến, các hạng mục trong giai đoạn 1 sẽ được bàn giao vào ngày 15/8. Tuy nhiên, do dịch bệnh nên thời gian này sẽ lùi lại đến tháng 10/2020. Ảnh: Giang Thanh

Các công nhân trong thời gian lao động được yêu cầu phải giữa khoảng cách 2m, đeo khẩu trang liên tục. Đối với những công việc bắt buộc phải tập trung đông, các công nhân được chia thành từng nhóm nhỏ 5 - 6 người. Trong ảnh, một nhóm công nhân nghỉ giữa giờ trưa giữ khoảng cách khi ngồi trò chuyện. Ảnh: Giang Thanh

Các bảng thông báo về quy định phòng chống dịch và an toàn lao động được dán khắp các khu vực trong công trình. Nếu lần đầu quên đeo khẩu trang, công nhân sẽ bị phạt 300 nghìn đồng, lần thứ 2 vi phạm sẽ bắt buộc phải dừng tham gia lao động trong công trình cho đến khi hết dịch. Ảnh: Giang Thanh

Công nhân được trang bị bảo hộ, mũ chống giọt bắn và găng tay khi làm việc tại công trường. Ảnh: Giang Thanh

Tại khu nhà ở cho công nhân và kỹ sư, các khuyến cáo về phòng chống dịch COVID - 19 được dán khắp nơi. Ảnh: Giang Thanh

Các kỹ sư của dự án ăn cơm tại nhà ăn trong khu ở cách công trường 300m. Mỗi người ngồi cách nhau 2 mét, cùng chiều và đảm bảo không tiếp xúc, trò chuyện. Ảnh: Giang Thanh

"Việc siết chặt các quy định phòng, chống dịch là để đảm bảo an toàn cho toàn bộ kỹ sư và công nhân. Thời điểm này, chúng tôi không chăm chăm vào tiến độ và chú trọng đảm bảo an toàn và phòng chống dịch COVID - 19 cho toàn bộ người lao động, quyết không để dịch bệnh bùng phát ở công trường", anh Hiệp cho hay.

Theo anh Lê Văn Sơn (công nhân, quê Thanh Hóa), trước khi trở lại công trường, công nhân được yêu cầu khai báo y tế, kí cam kết không đi đến các vùng dịch tễ, đảm bảo thực hiện 100% các quy định phòng chống dịch ở công trường. "Trở lại làm việc, tôi thấy rất yên tâm vì đơn vị xây dựng thực hiện nghiêm túc các quy định phòng dịch. Anh em công nhân đều gần như tự cách ly trong suốt thời gian thành phố thực hiện cách ly xã hội. Làm việc trở lại giúp chúng tôi đỡ phần nào nỗi lo về kinh tế", anh Sơn nói.

Công trình Trạm Xử lý nước thải quận Sơn Trà cũng bắt đầu thi công trở lại từ ngày 18/8. Vì đang trong giai đoạn san ủi mặt bằng và làm móng nên số lượng công nhân không quá đông. Ảnh: Giang Thanh

Tuy nhiên, đơn vị chủ thầu xây dựng vẫn yêu cầu kiểm soát thân nhiệt chặt chẽ đối với công nhân, yêu cầu đeo khẩu trang trong suốt thời gian lao động, rửa tay sát khuẩn lúc ra vào công trình. Ảnh: Giang Thanh

Theo đại diện nhà thầu thi công DACINCO, việc siết chặt quy trình kiểm soát dịch là để đảm bảo các yêu cầu về cách ly xã hội theo đúng tinh thần Chỉ thị 16, đồng thời, đảm bảo an toàn cho công nhân, kỹ sư, giám sát công trình. Ảnh: Giang Thanh

"Khó khăn lớn nhất của nhà thầu là nhiều công nhân bỏ về quê trước thời điểm cách ly xã hội nên khó khăn trong việc thi công trở lại", đại diện nhà thầu thi công cho hay. Ảnh: Giang Thanh

Hiện, đa phần công việc ở công trình này đều thực hiện bằng máy móc nên số lượng công nhân không quá đông, việc giãn cách được thực hiện triệt để. Ảnh: Giang Thanh

Các công trình đều đảm bảo thực hiện khử khuẩn bề mặt trước khi thi công trở lại, thiết bị máy móc, các xe cộ vận chuyển vật liệu, vật tư vào công trường để phải thực hiện khai báo y tế, kiểm soát thân nhiệt... Ảnh: Giang Thanh

Giang Thanh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/luat-sat-khau-trang-o-cong-trinh-trong-tam-dich-da-nang-1709378.tpo