Luật quy định lỏng khiến khách thoải mái khỏa thân ở điểm du lịch

Mức xử phạt nhẹ khiến nhiều cá nhân sẵn sàng khỏa thân ở các điểm du lịch nổi tiếng, bất chấp sự phản đối từ xã hội.

Chiều 8/10, tài khoản Trần Chí Hiếu chia sẻ trên trang cá nhân đoạn video ghi lại cảnh cùng nhóm bạn đi motor trên đèo Mã Pì Lèng (Hà Giang). 4 thành viên trong nhóm đều không mặc trang phục trên người. Những hình ảnh này đã nhận không ít bình luận tiêu cực từ cộng đồng mạng. Đa số cho rằng đây là hành động phản cảm, làm ảnh hưởng xấu đến cảnh quan thắng cảnh quốc gia.

Trước đó không lâu, nữ du khách Trần Mai Hương cũng quay clip bán khỏa thân trên sân thượng một quán cà phê ở Hội An (Quảng Nam).

Những hành động phản cảm liên tiếp xảy ra ở các khu du lịch nổi tiếng khiến cộng đồng mạng đặt câu hỏi về cách xử phạt từ các cơ quan chức năng.

Quy định xử phạt chưa nặng khiến nhiều hành vi khỏa thân ở địa điểm du lịch diễn ra ngày càng nhiều.

Quy định xử phạt chưa nặng khiến nhiều hành vi khỏa thân ở địa điểm du lịch diễn ra ngày càng nhiều.

Trả lời Zing.vn, luật sư Đỗ Minh Hiển, Trưởng Văn phòng luật sư JVN, Đoàn luật sư Hà Nội, cho rằng quy định xử phạt các hành vi này còn thiếu chặt chẽ. Anh nhận xét đây là sự "chơi vơi" trong quy định của pháp luật khiến ngày càng có nhiều vụ khách du lịch khỏa thân nơi công cộng, điển hình như trường hợp ở quán cà phê Hội An và đèo Mã Pì Lèng.

"Trước đây, hành vi không mặc quần áo (khỏa thân), hoặc mặc quần áo lót nơi công cộng là hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự an toàn xã hội. Mức phạt 60.000-100.000 đồng.

Tuy nhiên, Nghị định của Chính phủ năm 2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự an toàn xã hội lại không có quy định về xử phạt đối với hành vi không mặc quần áo tại nơi công cộng", anh Hiển cho biết.

Luật sư lập luận các hành vi phản cảm kể trên có thể xử phạt theo quy định trong Nghị định Chính phủ năm 2019 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch. Theo Nghị định này, khách du lịch khỏa thân nơi công cộng tại địa điểm du lịch có thể bị xử phạt vi phạm hành chính 1-3 triệu đồng đối với hành vi "ứng xử không văn minh hoặc không tôn trọng phong tục tập quán, bản sắc văn hóa địa phương nơi đến du lịch".

Zing.vn đã liên lạc với Phòng Văn hóa Thông tin huyện Mèo Vạc (Hà Giang), nơi xảy ra sự việc, nhưng chưa nhận được câu trả lời.

Cô gái không mặc áo, tạo dáng phản cảm ở phố cổ Hội An Clip ghi lại cảnh cô gái bán khỏa thân, tạo dáng chụp ảnh ở Hội An khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Anh Tú

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/luat-quy-dinh-long-khien-khach-thoai-mai-khoa-than-o-diem-du-lich-post999405.html