Luật mới vô nghĩa trước pha phối hợp của hàng thủ Benfica

Hàng phòng ngự Benfica đã tìm ra kẽ hở để lách luật phát bóng áp dụng tại nhiều giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu từ mùa 2019/20.

Kể từ mùa giải 2019/20, luật phát bóng mới cho phép các hậu vệ đứng trong khu vực cấm địa để nhận bóng từ thủ môn, đồng nghĩa với việc đối thủ cũng có quyền tranh cướp ngay khi bóng rời chân thủ môn.

Điều luật này giúp tăng tốc độ của trận đấu, nhưng cũng đòi hỏi các hậu vệ có khả năng xử lý tốt trước sức ép từ hàng công đối thủ.

Trong trận giao hữu với Milan, hàng thủ Benfica đã tìm ra cách "lách luật". Thủ môn Vlachodimos thay vì thực hiện quả phát bóng dài đã bấm bóng cho hậu vệ đứng bên cạnh. Ngay lập tức, tiền đạo AC Milan cố gắng chạy đến để tranh cướp bóng nhưng không kịp, hậu vệ này thực hiện pha đánh đầu nhẹ để trả bóng lại cho thủ môn.

Sau tình huống này, thủ môn Benfica có thể thoải mái cầm bóng di chuyển mà không sợ đối thủ ập vào tranh chấp.

Tình huống lúc này được tính như pha đánh đầu trả bóng về thông thường. Vlachodimos có thể cầm bóng và tự do di chuyển trong khu vực cấm địa mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Thủ thành 25 tuổi sau đó thực hiện cú ném bóng lên đầy chuẩn xác. Nếu đồng đội khống chế tốt hơn, Benfica đã có pha tấn công nguy hiểm.

Cách này có thể sẽ được nhiều đội bóng áp dụng ở mùa giải tới, đặc biệt là những CLB có thủ môn không chơi chân tốt. Thay vì thực hiện quả phát bóng cầu may, họ có thể phối hợp với hậu vệ để rồi thoải mái tung cú ném bóng ở vị trí thuận lợi nhất.

Trong trận đấu giữa Inter và Juventus tại ICC 2019, hàng thủ Inter cũng đã gặp nhiều khó khăn với luật phát bóng mới. Sau khi thủ môn Handanovic thực hiện đường chuyền cho đồng đội trong khu vực cấm địa, tiền đạo bên phía Juventus ập vào tranh cướp. Điều này khiến hậu vệ Inter phải thực hiện những đường chuyền ngang nguy hiểm trước khung thành.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/luat-moi-vo-nghia-truoc-pha-phoi-hop-cua-hang-thu-benfica-post972114.html