Luật gia Nguyễn Hồng Tuyến tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia TP Hà Nội

Trong 2 ngày 16-17/11, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Đại biểu Hội Luật gia TP Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023. Tới dự có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn.

Theo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013 – 2018 của Hội Luật gia TP, 5 năm vừa qua, tổ chức này đã phát triển thêm được 3 quận, huyện hội là Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Phúc Thọ; 3 Chi hội Luật gia trực thuộc Thành hội…

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu tại đại hội. Ảnh: Phạm Hùng

Trong 5 năm qua, Hội Luật gia TP đã tư vấn pháp luật phổ thông 2.363 vụ việc, trung bình mỗi năm tư vấn 787 vụ việc; tư vấn qua điện thoại 13.450 cuộc gọi; tư vấn pháp luật miễn phí cho gia đình chính sách, người nghèo, trẻ em 1.500 vụ việc; trung bình mỗi năm 500 vụ việc; bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các đối tượng trợ giúp. Chi hội Luật gia xã, phường, thị trấn tư vấn pháp luật miễn phí cho Nhân dân ở địa phương được 16.049 vụ việc, tập trung vào những vấn đề đất đai, hôn nhân gia đình, thừa kế, chính sách người có công, xây dựng, quản lý đô thị.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn trao bằng khen cho các tập thể. Ảnh: Phạm Hùng

Bước vào nhiệm kỳ mới, định hướng chung được Hội Luật gia TP xác định là: “Hướng hoạt động Hội về cơ sở; chủ động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động; thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo Điều lệ Hội và được nhà nước giao; xây dựng Hội Luật gia TP vững mạnh, toàn diện”.

41 luật gia tiêu biểu được bầu vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Phạm Hùng

Sau 2 ngày tiến hành đại hội, Hội Luật gia TP đã bầu 41 luật gia tiêu biểu vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018-2023. Luật gia Nguyễn Hồng Tuyến được tín nhiệm tái bầu giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia TP Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023. 41 luật gia tiêu biểu được bầu vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018 - 2023, trong đó có ông Phạm Văn Dùng - Trưởng Ban Nội chính (Báo Kinh tế & Đô thị).

Luật gia Nguyễn Hồng Tuyến được tái bầu giữ Chủ tịch Hội Luật gia TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Phạm Hùng

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn đánh giá cao những kết quả mà Hội Luật gia TP Hà Nội đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị, bên cạnh chương trình, kế hoạch hành động bài bản như đã đề ra, Hội Luật gia TP cần thực hiện tốt hơn nữa việc tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng cho hội viên, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cùng với đó, Hội Luật gia TP tiếp tục phối hợp chặt chẽ với MTTQ, HĐND các cấp thực hiện giám sát thi hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, công dân, nhất là những vấn đề dư luận đặc biệt quan tâm hiện nay như: Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí, quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

“Ngoài ra, cần phát huy vai trò của tổ chức Hội Luật gia trong việc giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên trong xã hội. Chú trọng làm tốt công tác tư vấn pháp luật miễn phí cho người nghèo và các đối tượng chính sách” - Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn nhấn mạnh.

Hồng Thái

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/luat-gia-nguyen-hong-tuyen-tiep-tuc-giu-chuc-chu-tich-hoi-luat-gia-tp-ha-noi-330068.html