Từ khi Luật Đất đai được đưa vào triển khai thực hiện, Chính phủ đã dành nhiều cơ chế liên quan đến đất đai nhằm hỗ trợ và thu hút đầu tư nước ngoài. Đến nay, những cơ chế này đã xuất hiện nhiều kẽ hở để DN nước ngoài để đất hoang hóa, nhiều dự án chậm triển khai gây lãng phí tài nguyên.
Mặc dù được đông đảo cử tri mong đợi, song dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2013 vẫn chưa thể trình ra Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 (giữa năm nay), một thành viên Đoàn giám sát chuyên đề thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai của Quốc hội cho biết.
Ngày 27/5, thảo luận ở nghị trường Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018, nhiều Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã bày tỏ bức xúc về tình trạng các dự án được điều chỉnh quy hoạch nhiều lần và đề nghị Chính phủ thắt chặt kỷ cương, tăng cường quản lý trong quy hoạch.
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành Chỉ thị số 8/CT-UBND về việc triển khai thi hành Luật Đất đai (sửa đổi), đã được Quốc hội thông qua năm 2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014.
Trong năm 2014, hàng loạt các đạo luật được áp dụng cũng như cơ sở hạ tầng phát triển, tạo điều kiện vàng cho bất động sản có cơ hội vươn lên.