Luật Công nghệ thông tin phải đáp ứng xu thế công nghiệp 4.0

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT 2006 diễn ra sáng 23/11 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, Luật CNTT cần phải đáp ứng các xu thế phát triển mới của Công nghệ thông tin.

Hơn 10 năm qua, Luật CNTT đã đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển của ngành CNTT. Ngành CNTT Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu lớn, thực sự trở thành một ngành hạ tầng quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế như tinh thần Nghị quyết 36 ngày 1/7/2014 của Bộ Chính trị.

Đến nay, tất cả các bộ, ngành, địa phương đã có Cổng thông tin điện tử để cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp, góp phần giảm thời gian, chi phí thực hiện các thủ tục hành chính, tăng tính minh bạch, hiệu quả trong lĩnh vực thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội với hàng chục triệu hồ sơ được xử lý trực tuyến mức độ 3, 4.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tuy nhiên, trong 10 năm qua, lĩnh vực CNTT đã có những thay đổi lớn với nhiều xu thế công nghệ, phát triển mới như di động, Internet vạn vật, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, cách mạng công nghiệp 4.0, kinh tế số...đã làm thay đổi căn bản cách tiếp cận và triển khai ứng dụng và phát triển CNTT. Trong bối cảnh đó, việc kịp thời đánh giá, tổng kết thi hành Luật để hoàn thiện khung pháp lý phù hợp với hoàn cảnh hiện nay là cần thiết nhằm tạo điều kiện để ngành CNTT phát huy được hết tiềm năng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đột phá, thu hút nguồn lực đa dạng của xã hội vào phát triển lĩnh vực CNTT.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao việc Bộ TT&TT tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT. Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, luật CNTT đã tạo được nền tảng ban đầu và trong 10 năm qua, cả 4 trụ cột chính từ hạ tầng, nguồn nhân lực, ứng dụng, công nghiệp CNTT đều phát triển hơn các mức trung bình chung của các ngành.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm còn hạn chế, những điểm vướng mắc trong quá trình phát triển CNTT của 10 năm qua. Phó Thủ tướng cho rằng, trong 4 trụ cột, trừ công nghiệp CNTT do có sự góp mặt của các tập đoàn kinh tế lớn như Intel, Samsung là có phát triển đột phá mạnh mẽ hơn, còn lại nhìn chung CNTT Việt Nam còn có thể phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Do đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu cần phải đánh giá toàn diện các hệ thống pháp luật chung liên quan đến CNTT để có cái nhìn toàn diện hơn. Sau khi tổng kết Luật CNTT phải tạo những bước chuyển biến mới mà có những điều chưa cần phải sửa Luật.

Đây là những tập thể, cá nhân được khen thưởng vì những đóng góp trong việc xây dựng triển khai Luật CNTT thời gian qua.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tập trung đánh giá việc thực thi từng trụ cột một trong 4 trụ cột của CNTT và đã có những chỉ đạo rất cụ thể đối với các bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới. Trong đó, việc ứng dụng CNTT ở các địa phương, các bộ ngành, quan trọng nhất là bộ máy phải chấp nhận thay đổi, chấp nhận mọi thứ phải công khai minh bạch.

Mặt khác, Chính phủ đã có chủ trương khuyến khích thuê ngoài dịch vụ. Về vấn đề này có lẽ hiện giờ cái vướng lớn nhất chính là tư tưởng.

Theo Phó Thủ tướng, đối với thuê ngoài, vấn đề an ninh an toàn thông tin là một phần không thể tách rời nên khi đặt đầu bài thuê thì đây là một đầu bài nhất định phải đảm bảo an toàn thông tin và phải chú trọng ngay từ ban đầu. Việc đánh giá thuê ngoài phải được đo bằng cấp độ dịch vụ cung cấp và giờ đây là dịch vụ công cấp 4.

“Chúng ta nên tiếp cận xu thế chung, cơ bản có luật nền, luật khung rồi thì có luật chuyên sâu hơn, không để luật ra rồi thì đợi nghị định, nghị định đợi thông tư. Luật càng chuyên sâu thì sửa càng thuận lợi hơn. Chúng ta cũng phải nghiên cứu các xu thế phát triển mới của CNTT để đưa vào luật”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

Tuệ Minh

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/cong-nghe/201711/luat-cong-nghe-thong-tin-phai-dap-ung-xu-the-cong-nghiep-40-587087/