Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ của Từ Nhược Tuyên gây tranh cãi

Từ Nhược Tuyên tốt nghiệp thạc sĩ hồi tháng 6/2019. Tuy nhiên, thời điểm này, dư luận lại tỏ ra bất bình trước đề tài luận văn của nữ diễn viên.

Ngày 23/4, Ettoday đây đưa tin cách đây không lâu, một tài khoản mạng xã hội đã chia sẻ hình ảnh chụp trang bìa bài thuyết trình bảo vệ luận văn tốt nghiệp thạc sĩ của người đẹp xứ Đài Từ Nhược Tuyên.

Hình ảnh trên ngay lập tức thu hút nhiều lượt bình luận từ cư dân mạng, nhưng theo chiều hướng tiêu cực. Cụ thể, dư luận đã tranh cãi gay gắt trước đề tài luận văn tốt nghiệp của nữ nghệ sĩ Rồng Thiếu Lâm là "Nghiên cứu sơ bộ về chiến lược chuyển đổi của các nghệ sĩ trong thời đại Internet - Lấy Từ Nhược Tuyên làm ví dụ".

Trên mạng xã hội, hàng loạt ý kiến không đồng tình với đề tài luận văn thiếu tính khách quan trong nghiên cứu học thuật, nhưng vẫn có thể đạt điểm tốt nghiệp rất cao của Từ Nhược Tuyên.

 Từ Nhược Tuyên trong ngày được nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ.

Từ Nhược Tuyên trong ngày được nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ.

"Đây mà là luận văn tốt nghiệp ở bậc thạc sĩ à? Cô ấy có đi nghiên cứu gì đâu. Lấy bản thân mình làm ví dụ, lần đầu tiên tôi thấy luận văn có đề tài nực cười như thế mà cũng được thông qua", "Đây là luận văn hay tự truyện của Từ Nhược Tuyên vậy?", "Đùa à, nếu cô ấy lấy các ngôi sao thành công khác trong giới giải trí làm ví dụ thì còn được. Lấy bản thân để chứng minh thì làm sao có được tính khách quan trong đề tài nghiên cứu. Không hiểu sao tốt nghiệp được", dân mạng chỉ trích.

Tháng 6/2019, Từ Nhược Tuyên vui mừng thông báo cô đã tốt nghiệp lớp thạc sĩ tại chức sau 3 năm theo học ở Đại học Shih Hsin, chi nhánh Thượng Hải - đây là đại học tư hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông và quan hệ công chúng. Đặc biệt, cô tốt nghiệp với tấm bằng sinh viên xuất sắc.

Phía truyền thông xứ Đài liên hệ với nữ diễn viên để xác minh thông tin, nhưng cô từ chối trả lời. Mới đây, Từ Nhược Tuyên đã đăng tải tâm thư lý giải mọi thắc mắc của công chúng xoay quanh bài luận văn tốt nghiệp của cô.

"Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến tôi. Bài luận văn của tôi được đánh giá dựa trên tiêu chí của một báo cáo kỹ thuật, chứ không phải báo cáo học thuật như mọi người vẫn nghĩ. Đây là 2 khái niệm khác nhau. Đó là lý do tôi có thể mang kinh nghiệm 30 năm hoạt động nghệ thuật của mình kết hợp với khối kiến thức được học trên giảng đường để thuyết trình trước hội đồng", Từ Nhược Tuyên viết.

Trả lời vấn đề trên, phía Đại học Shih Hsin cũng có chung quan điểm. Đại diện trường cho biết do Từ Nhược Tuyên là nghệ sĩ, nên theo quy định của Luật cấp bằng, cô sẽ làm báo cáo kỹ thuật để tốt nghiệp. Báo cáo này nhấn mạnh giá trị của ứng dụng thực tế, khác với báo cáo học thuật mang nặng tính lý thuyết.

"Không có sự thiên vị nào ở đây. Chỉ là do mọi người chưa hiểu rõ về Luật cấp bằng ở Đài Loan", phía Đại học Shih Hsin cho biết.

Từ Nhược Tuyên từng được chủ tịch trường khen ngợi là sinh viên chăm chỉ.

Từ Nhược Tuyên năm nay 45 tuổi, là diễn viên nổi tiếng Đài Loan. Cô từng là diễn viên phim cấp ba trước khi được chú ý nhờ thực lực. Những phim gắn liền tên tuổi Từ Nhược Tuyên có Cơn lốc trái tim, Rồng Thiếu Lâm, Phi thành vật nhiễu.

Di Hy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/luan-van-tot-nghiep-thac-si-cua-tu-nhuoc-tuyen-gay-tranh-cai-post1076619.html