Luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ Viện KSNDTC

Viện KSND tối cao vừa tổ chức lễ công bố và trao Quyết định luân chuyển và bổ nhiệm Viện trưởng Viện KSND tỉnh An Giang.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Thị Thủy Khiêm trao quyết định cho ông Lê Xuân Hải. Ảnh VKSNDTC

Theo đó, Viện trưởng Viện KSND tối cao đã ký Quyết định số 47/QĐ-VKSTC về việc luân chuyển và bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Xuân Hải, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh giữ chức vụ Viện trưởng Viện KSND tỉnh An Giang. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 15/12/2016.

Tới dự, chỉ đạo và trao quyết định, Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Thị Thủy Khiêm chúc mừng ông Lê Xuân Hải và tin tưởng với cương vị mới tân Viện trưởng sẽ tiếp tục phát huy có hiệu quả năng lực, kinh nghiệm của mình cùng tập thể lãnh đạo Viện, công chức của đơn vị đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước đó, Viện Kiển sát nhân dân tối cao đã tổ chức công bố và trao quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm Kiểm tra viên chính Nguyễn Phúc Long giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; bổ nhiệm Kiểm tra viên Phạm Hải Xuân, giữ chức vụ Phó trưởng phòng kiểm sát thi hành bản án, quyết định dân sự, hành chính khu vực miền Trung (phòng 3) thuộc Vụ kiểm sát án dân sự (Vụ 11) Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/nhan-su/vien-ksnd-toi-cao-luan-chuyen-bo-nhiem-nhan-su/294776.vgp