Luận bàn về sắc vóc siêu mẫu: Xưa rồi cái thời gầy trơ xương, mặt góc cạnh mới là chuẩn!

Thời kì của những nàng mẫu ốm tong, gương mặt lạnh lùng đã qua rồi, câu chuyện hiện đại hướng về các chân dài đa tài, đánh mạnh bản thân ở cả mảng high fashion, thương mại và truyền thông...

Định nghĩa "siêu mẫu" luôn là chủ đề gây tranh cãi với những con chiên của giới thời trang.

Đã từng có thời điểm, những cô nàng với dáng vóc mỏng như lá lúa, gương mặt lạnh lùng cùng thân hình như 'bộ xương khô', mặc size 0 mới được định danh là chuẩn người mẫu quốc tế.

Nhiều năm về trước tại Việt Nam, Xuân Lan với đôi mắt một mí, gương mặt nhỏ chuẩn Châu Á hay Hà Anh cùng vẻ đẹp lạ và những bước catwalk đặc thù được xem là định hình của nét đẹp high fashion, đậm chất một siêu mẫu thời đại.

Xuân Lan - những tượng đài làng mẫu một thời.

Xuân Lan - những tượng đài làng mẫu một thời.

Cũng thời gian tầm một thập kỷ qua, với sự xuất hiện của hàng loạt chương trình truyền hình thực tế, tìm kiếm người mẫu, bắt nguồn từ America's Next Top Model với sự lên ngôi của những cô gái cao lêu nghêu đậm chất high fashion đã ám lên suy nghĩ những người yêu thời trang khi ấy một suy nghĩ về "chuẩn mẫu".

Điều này vô hình chung làm bao chân dài lỡ có số đo chưa "đúng trend" phải tìm cách nhịn ăn, thậm chí uống dấm, nhét bông gòn làm đầy dạ dày chỉ để có được các số đo người mẫu hợp thời.

Dù nhận được rất nhiều lời khen về concept chụp ảnh đầu tư...

Nhưng cũng chính chương trình America's Next Top Model bị cho là khiến hình ảnh các cô gái ốm trơ xương lên ngôi.

Tuy nhiên hiện nay, định nghĩa người mẫu là những cô gái mặc size 0, ăn uống kiêng khem đến hành hạ bản thân nhằm giữ được các số đo lép kẹp cùng gương mặt góc cạnh "chuẩn chỉnh" đã không còn đúng nữa.

Thời đại bây giờ, khách hàng và thương hiệu có xu hướng chọn người mẫu đại diện là những mẫu số hiện đại, năng động, vẫn gầy nhưng là do tập luyện, lên thực đơn một cách khoa học, sở hữu nét đẹp khỏe khoắn, đa dạng.

Kendal Jenner...

Từ Kendall Jenner, Bella và Gigi Hadid đều là các chân dài nức tiếng thời đại mới. Không cần ốm trơ xương hay mặt phải cố tỏ ra vẻ lạnh lùng "thần thái", họ tươi tắn, tràn đầy sức sống và đều có sức ảnh hưởng tích cực đến với cộng đồng.

Cùng với đó, mỗi người còn xây dựng được một thương hiệu cá nhân riêng trên trang cá nhân và cuộc sống đời thường góp phần giúp bỏ túi nhiều hợp đồng béo bở với các nhãn hàng, từ high fashion hay commercial đều "cân" tuốt!

Gigi và Bella Hadid đèu là những người mẫu xinh đẹp, hiện đại. i

Quay về lại Việt Nam, có thể thấy xu thế người mẫu đa dạng, biến hóa, có cuộc sống cá nhân tạo câu chuyện truyền cảm hứng cũng đang là xu hướng.

Các thế hệ trẻ như Bùi Quỳnh Hoa, Phí Phương Anh, Khánh Linh đều là những người mẫu thành công và có đường đi, định hình riêng biệt, tạo được nhiều chú ý của dư luận.

Giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2018 Bùi Quỳnh Hoa đã chứng minh, siêu mẫu có gương mặt hoa hậu vẫn được NTK yêu thích, vẫn kinh doanh tốt và vẫn được book quảng cáo đều đặn

Cô em Trendy Khánh Linh nức lòng người hâm mộ với tài sắc vẹn toàn mà không hề gầy trơ xương

Phí Phương Anh đã phần nào thành công trên con đường sự nghiệp

Còn nếu xét trên phương diện những Siêu mẫu đã tạo thành danh hiệu, Chắc chắn không thể bỏ qua Lan Khuê cùng khả năng bắn hình cực đỉnh, biến hóa đa dạng trong các shoot ảnh cả từ thương mại lẫn thời trang cao cấp...

Minh Tú xây dựng hình ảnh một người đẹp khỏe khoắn, bốc lửa hay Võ Hoàng Yến cùng câu chuyện về một "Đủ Phi" cực kỳ hài hước...

Lan Khuê

Minh Tú

Hà Anh chứng minh với thân hình bốc lửa đầy đặn đã kiếm được bộn tiền chứ không hẳn là phải 'bộ xương khô' di động mới được nhãn hàng, NTK yêu thích

Đã từ bao giờ, người mẫu không còn chỉ gói gọn trong công việc diễn catwalk chụp ảnh thời trang tạp chí nữa mà còn là câu chuyện về thương hiệu, hình ảnh cá nhân, cũng như có cho mình sự biến hóa đa dạng, nhiều thể loại khác nhau.

Sáng sớm có thể lạnh lùng như băng giá chụp bìa tạp chí, nhưng chiều về cười tươi, xinh đẹp lên hình quảng bá thương hiệu là điều bắt buộc phải làm được!

Võ Hoàng Yến là một trong những Siêu mẫu Việt đỉnh nhất hiện nay.

Ở bất kỳ lĩnh vực nào, nếu không thường xuyên trau dồi, rèn luyện chắc chắn sẽ không thể thành công. Huống chi người mẫu là nghề có tuổi thọ ngắn.

Câu chuyện thời cuộc hôm nay không còn về những cô gái giễu đôi trường túc nâng đỡ thân hình lép kẹp, thiếu sức sống nữa mà đã trở thành những biểu tượng cho sự năng động, xinh đẹp của giới trẻ.

Khó hơn đấy, nhưng nếu đủ tài năng, việc được mở ra nhiều cơ hội mới là chuyện bình thường. Mà đã muốn được gọi là Siêu mẫu, chắc chẳng ai chịu để mình cứ mãi tầm thường đâu!

Khôi Ngô

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/thoi-trang/sieu-mau-thoi-nay-gay-tro-xuong-mat-goc-canh-moi-la-chuan-chinh-202103240732587776.html