Luận bàn cuộc đua trụ hạng V.League 2020

Giờ đây, cuộc đua trụ chỉ còn là chuyện nội bộ của 3 đội bóng: Nam Định (17 điểm), Hải Phòng (13 điểm), Quảng Nam (9 điểm). Tất nhiên đội bóng xứ Quảng sau trận thua ngược chủ nhà Thanh Hóa đang gặp bất lợi nhất, tân HLV Thành Công không vá kịp hàng thủ.

Thế tam mã

Về lịch thi đấu thì cả Quảng Nam lẫn Hải Phòng đang có chút lợi thế khi có 2 trận sân nhà, trong đó đội bóng đất Cảng được đón tiếp Quảng Nam ngay trên sân Lạch Tray vào vòng đấu cuối. Lịch thi đấu của 3 đội như sau:

 Nam Định (áo vàng) sáng cửa nhất. Ảnh VPF

Nam Định (áo vàng) sáng cửa nhất. Ảnh VPF

1.Quảng Nam (9 điểm).

- Nam Định (Sân nhà)

- Đà Nẵng (Sân nhà)

- Hải Phòng (Sân khách)

2. Hải Phòng (13 điểm)

- Thanh Hóa (Sân nhà)

- Nam Định (Sân khách)

- Quảng Nam (Sân nhà)

3. Nam Định (17 điểm)

- Quảng Nam (Sân khách)

- Hải Phòng (Sân nhà)

- SL Nghệ An (Sân khách)

Về mặt điểm số thì với 17 điểm và hiệu số (-8) đội bóng thành Nam đang thuận lợi nhất trong cuộc đua trụ hạng. Tất nhiên hiệu số bàn thắng-thua của Quảng Nam đang (-19) nhưng điều lệ giải quy định tính số điểm của các đội bằng nhau trước tiêu chí hệ số nên không thể chủ quan. Nếu Quảng Nam thắng đậm 3 trận còn lại lại, trong bối cảnh Nam Định chỉ có được 1 điểm thì vẫn có thể xuống hạng như thường.

Phép màu nào cho Quảng Nam?

Giới thạo tin cho rằng Nam Định sẽ biết cách có điểm trong trận đấu trên sân Thiên Trường trước Hải Phòng và trụ hạng thành công trước khi đến Vinh đá vòng cuối. Nếu Nam Định làm được chuyện “động trời” là kiếm 3 điểm trên sân Tam Kỳ thì cuộc chơi khép lại sớm hơn nhiều. Cơ hội trụ hạng của đang Nam Định cao nhất, khoảng 99%, khó khăn nhất của đội này là “khôn nhà, dại chợ” chỉ biết đá sân nhà, đi sân khách là tịt.

Hải Phòng là đội có lịch thi đấu khá thuận lợi khi được gặp Thanh Hóa đã hết mục tiêu và cũng không có thực lực mạnh, kể cả khi sẩy chân họ vẫn còn nguyên cơ hội khi gặp đối thủ Quảng Nam ở vòng đấu cuối. Với bối cảnh như thế nếu để tụt chân xuống chót bảng thì HLV Anh Tuấn chỉ còn biết trách mình. Cơ hội trụ hạng của đội bóng đất Cảng được đánh giá 80%, nhiều khả năng đội chủ nhà với 17 điểm trong tay sẽ đá với đội bóng miền Trung Quảng Nam với 15 điểm có được.

Số phận Quảng Nam (áo xanh) đang mong manh. Ảnh VPF

Khó nhất vẫn là Quảng Nam, khi “thuyền trưởng” Thành Công bước vào cabin kỹ thuật quá muộn. Kể cả khi có 6 điểm khi gặp Nam Định, Đà Nẵng trên sân nhà thì định mệnh dường như đã an bài, bàn thua muộn trên sân Vinh đã khiến cho cơ hội trụ hạng của đội bóng xứ Quảng chỉ còn 10%, họ không còn có quyền tự quyết số phận của mình.

Lúc này Quảng Nam chơi với tinh thần “còn nước, còn tát” và tinh thần của họ không quá căng thẳng. Nam Định thì không giỏi đá sân khách, còn SHB.Đà Nẵng thì đã hết mục tiêu, nếu Lê Huỳnh Đức tung toàn đội dự bị vào chơi thì VPF cũng khó có thể bắt bẻ. Việc có 15 điểm là không dễ nhưng cung không phải là quá khó, nhưng trụ hạng được là chuyện không hề đơn giản, phải có phép màu cùng với sự may mắn nhất định.

Năm nay, với điều lệ giải thay đổi đã khiến cho cuộc đua trụ hạng trở nên hay hơn nhiều. Các đội bóng yếu, tranh vé trực tiếp đều phải gặp nhau ở vòng đấu cuối, các đội dư điểm cũng hạn chế được tình trạng “đá cho vui”.

Đông Hùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ai-se-rot-hang-vleague-2020-399220.html