Lừa xin việc, nguyên cán bộ Bộ chỉ huy quân sự Đắk Lắk lĩnh 19 năm tù

Bùi Trường Lâm, nguyên thủ kho tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk, nhận hơn 2,8 tỷ đồng từ 17 người có nhu cầu xin việc cho con em tại cơ quan nhà nước và quân đội.

Chiều 3/3, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 19 năm tù giam đối với Bùi Trường Lâm, 36 tuổi, nguyên cán bộ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sả và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tòa cũng tuyên Trần Quốc Toàn (37 tuổi, ngụ Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột) 2 năm 6 tháng tù, Đỗ Thành Chiến (32 tuổi, ngụ xã Quảng Hiệp, huyện Cư M'gar) 2 năm tù treo về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Ba bị cáo tại phiên tòa (bị cáo Lâm đứng giữa).

Ba bị cáo tại phiên tòa (bị cáo Lâm đứng giữa).

Theo cáo trạng, năm 2012, Lâm làm thủ kho xăng dầu tại Phòng Hậu cần thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk. Từ năm 2014 - 2016, biết nhiều người muốn xin cho con cháu vào làm việc tại các cơ quan nhà nước và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Lâm nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách tung tin mình có khả năng xin việc vào các cơ quan này.

Khi được người dân đưa tiền và hồ sơ, Lâm soạn thảo giấy mời, quyết định nhận quân tư trang, quyết định điều động rồi đem ra các cửa hàng photocopy của Trần Quốc Toàn và Đỗ Thành Chiến nhờ scan màu, ghép con dấu. Sau đó, Lâm đưa cho "khách hàng" số giấy tờ giả trên để tạo lòng tin. Với thủ đoạn này, Lâm chiếm đoạt được của 17 bị hại hơn 2,8 tỷ đồng.

Video: Công ty bất động sản Nam Thị (TP. HCM) lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

BÌNH NGUYÊN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chuyen-vu-an/lua-xin-viec-nguyen-can-bo-bo-chi-huy-quan-su-dak-lak-linh-19-nam-tu-ar531235.html