Lừa việc nhẹ lương cao và dọa tung ảnh nóng để hiếp dâm 19 thiếu nữ

Chỉ trong vòng 2 năm, Muhammad Anddy Faizul Mohd Eskah đã dùng nhiều thủ đoạn để cưỡng hiếp 19 trẻ em gái, khiến một em trong số đó có thai.

Trong vụ án hình sự làm chấn động dư luận Singapore , một thanh niên 20 tuổi đã thực hiện hành vi hãm hiếp nhiều bé gái chưa đủ tuổi vị thành niên, theo Channel News Asia. Hôm 12/6, Muhammad Eskah đã bị kết án 22 năm tù giam.

Bị cáo Muhammad thừa nhận 9 tội danh, bao gồm tội cưỡng dâm người dưới 17 tuổi, có hành vi giao cấu với trẻ em và nhiều tội danh tấn công tình dục khác. Tòa án cũng đang cân nhắc bổ sung thêm 59 tội danh vào bản cáo trạng.

Quá trình phạm tội

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo bắt đầu thực hiện các hành vi dâm ô khi mới ở độ tuổi 15 đến 18, tức khoảng thời gian phạm tội là từ tháng 4/2015 đến tháng 8/2017.

Năm 2015, cảnh sát bắt đầu điều tra Muhammad vì tội tấn công tình dục 2 trẻ vị thành niên, được gọi là V1 và V2 để bảo mật danh tính. Sau khi bị hãm hiếp, nạn nhân V2 có thai và sinh ra một bé gái.

Dù cố tình lẩn trốn nhưng Muhammad đã bị cảnh sát bắt giữ hồi tháng 5/2015. Ở thời điểm này, các điều tra viên phát hiện Muhammad đã phạm tội với ít nhất 9 cô gái, bao gồm cưỡng hiếp và thực hiện hành vi giao cấu có sự đồng thuận từ nạn nhân.

Muhammad sử dụng các nền tảng trực tuyến như Facebook hay WhatsApp để liên hệ với nạn nhân. Thanh niên này cũng đe dọa tung ảnh và video “nóng” nhằm uy hiếp các cô gái, đồng thời dùng vũ lực để ép họ tiếp tục quan hệ tình dục.

Dù bị kết án vì các hành vi phạm tội kể trên, Muhammad vẫn được tại ngoại vào ngày 10/8/2016 và tiếp tục thực hiện hành vi dâm ô với 10 nạn nhân khác.

Trong vụ án hình sự làm chấn động dư luận Singapore, một thanh niên 20 tuổi đã thực hiện hành vi hãm hiếp nhiều em gái chưa đủ tuổi vị thành niên. Ảnh: Channel News Asia.

Lần này, Mohammad có thêm chiêu trò mới để lừa các cô gái vào tròng, ví dụ như giả mạo sinh viên luật và tuyển dụng trực tuyến cho các vị trí “việc nhẹ lương cao”.

Khi gặp gỡ “con mồi”, Muhammad tiếp tục đóng giả thành một vị khách giàu có, lừa gạt hoặc ép buộc nạn nhân thực hiện hành vi giao cấu. Các cô gái cũng bị quay, chụp lén và những bức hình “nóng” được Muhammad sử dụng làm công cụ uy hiếp.

Chỉ sau 12 ngày được tại ngoại, Muhammad bị bắt trong một cuộc phục kích tại nhà riêng hôm 22/8/2016. Thanh niên này đang bị tạm giam trong khi Viện Sức khỏe Tâm thần đánh giá bị cáo có nguy cơ tái phạm cao.

Nạn nhân đầu tiên

Khi bị bắt giữ vào năm 2015, Muhammad là cựu sinh viên của trường cao đẳng ITE College East. Nạn nhân đầu tiên, V1, quen biết Muhammad hồi đầu tháng 7/2015 qua mạng xã hội Facebook. Ở thời điểm này, V1 chỉ là một cô bé 13,14 tuổi.

Các cuộc trò chuyện trên mạng giữa nạn nhân và Muhammad thường xoay quanh chủ đề tình dục. Muhammad tiếp tục mời nạn nhân đến nhà chơi và thực hiện hành vi cưỡng hiếp tại đây.

Nạn nhân V1 dần có tình cảm với Muhammad song nghi ngờ thanh niên này đang lừa dối cô bé. Tháng 9/2015, cặp đôi gặp nhau ở một nơi vắng vẻ trong khu Bedok. Muhammad muốn quan hệ tình dục với V1 song cô bé không đồng ý.

Muhammad lập tức đẩy cô bé xuống đất và tấn công tình dục, đồng thời bịt miệng để ngăn tiếng hét của cô bé. Muhammad chỉ dừng lại khi nạn nhân không thể thở được. V1 bị trầy xước ngoài da sau vụ việc.

Tình cờ đọc được tin nhắn giữa con gái và Muhammad, mẹ của nạn nhân V1 đã báo cảnh sát vào ngày 18/9/2015. Theo báo cáo từ một cơ quan y tế, nạn nhân V1 cảm thấy “xấu hổ và bất lực”, không dám chia sẻ cùng ai.

Liên tục thao túng

Một nạn nhân khác mới 13 tuổi, V5, cũng quen biết Muhammad qua mạng xã hội Facebook. Lúc đầu, cô bé cảm thấy bị quấy rầy khi nhận được tin nhắn từ Muhammad. Sau khi chia tay bạn trai, cô bé quyết định nói chuyện với thanh niên này.

Muhammad yêu cầu cô bé gửi ảnh chụp khỏa thân, nếu không sẽ lan truyền tin đồn về việc V5 chia tay bạn trai, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cô bé. Sợ hãi những lời đe dọa này, V5 đành thỏa hiệp và gửi ảnh lẫn số điện thoại cá nhân cho Muhammad.

Nắm trong tay nhiều bức ảnh riêng tư, Muhammad tiếp tục bắt V5 phải quan hệ tình dục. Cô bé dọa nói chuyện với người lớn song Muhammad bình tĩnh đáp lại: “Anh biết luật mà, em đừng cố lừa anh”.

Trẻ vị thành niên cần được gia đình quan tâm tận tình để tránh các cạm bẫy nguy hiểm từ những kẻ như Muhammad Anddy Faizul Mohd Eskah. Ảnh: The Straits Times.

Muhammad tiếp tục thao túng nạn nhân, đe dọa sẽ lôi kéo người thân của V5 vào cuộc điều tra nếu như V5 báo cảnh sát. V5 đành chịu thua trước những lời uy hiếp và đồng ý gặp Muhammad tại ga tàu điện Bedok hôm 12/2/2016.

Muhammad dắt cô bé về nhà riêng và thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Muhammad tiếp tục phạm tội với V5 trong nhiều ngày tiếp theo. Trong quá trình điều tra, cảnh sát tìm được nhiều bức ảnh chụp V5 khỏa thân trong điện thoại của Muhammad.

Vấn đề về tâm thần

Trong quá trình điều tra, Muhammad Eskah đã trải qua 3 lần đánh giá của Viện Sức khỏe Tâm thần (IMH). Báo cáo hồi tháng 6/2016 cho rằng bị cáo không bị rối loạn tâm thần, rối loạn nhân cách hay thiểu năng trí tuệ.

Các bác sĩ không kết luận Muhammad mắc bệnh ấu dâm vì thanh niên này chỉ mới 17 tuổi khi thực hiện các hành vi phạm tội.

Trong khi đó, báo cáo năm 2017 cho rằng Muhammad có thể mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Theo đó, bị cáo thực hiện các hành vi phạm tội vì muốn kiểm soát, bóc lột và lừa dối các nạn nhân.

Hồ sơ vụ án cho rằng bị cáo biểu hiện nhiều triệu chứng của bệnh tâm thần, khiến bị cáo thiếu sự đồng cảm và liên tục dối trá để thao túng các nạn nhân. Báo cáo năm 2017 cũng đánh giá Muhammad có “nguy cơ tái phạm nghiêm trọng” nếu không được điều trị.

Đánh giá cuối cùng đưa ra vào năm 2019 kết luận Muhammad mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội và không chịu tuân thủ luật pháp. Tài liệu này tiếp tục đánh giá cao nguy cơ tái phạm của Muhammad.

Cái kết cho kẻ thủ ác

Phó công tố viên Winston Man đã đề xuất mức án 22 năm tù giam và cho rằng đây là mức án “nhẹ” đối với hàng loạt tội danh của Muhammad.

Luật sư bào chữa Henry Lim cho rằng thân chủ của ông đã phạm tội ở độ tuổi vị thành niên, song bị tạm giam từ năm 2017. Ông Lim cho rằng Muhammad lạc lối vì không có gia đình và người thân ở bên.

Cũng theo ông Lim, bị cáo Muhammad rất hối hận và xấu hổ vì những hành động của mình. Ông từng hy vọng tòa án xem xét cho Muhammad đi cải tạo song thẩm phán từ chối đề xuất này.

Thẩm phán Chan Seng Onn cho rằng đây là “một trong những vụ án hình sự nghiêm trọng nhất liên quan đến tội phạm tình dục”. Ông Onn nhận xét bị cáo có “quan điểm sống lệch lạc và đã thực hiện 68 hành vi dâm ô với 19 cô gái ở độ tuổi 15-18”.

Thẩm phán Chan cho rằng Muhammad có thể tìm kiếm sự giúp đỡ trong quá trình thi hành án, đồng thời giúp các bác sĩ nghiên cứu và giải quyết những trường hợp tương tự.

Theo Zing.vn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/lua-viec-nhe-luong-cao-va-doa-tung-anh-nong-de-hiep-dam-19-thieu-nu-20200616143627713.htm