Lửa vây núi suốt 25 giờ, có trên 40 tiếng đầu đạn nổ

Có trên 40 tiếng nổ nghi do đầu đạn M79 và bom sót lại sau chiến tranh trong vụ cháy rừng ở núi Đá Tợ, thuộc xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định).

Ngày 10-7, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ xác nhận, đến sáng 10-7, đám cháy ở núi Đá Tợ đã được lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn.

Hiện trường vụ cháy ở núi Đá Tợ

Hiện trường vụ cháy ở núi Đá Tợ

Theo thống kê của Hạt Kiểm lâm huyện Phù Mỹ, đám cháy tuy không lớn, nhưng lây lan âm ỉ suốt 25 giờ đồng hồ. Đáng chú ý, trong quá trình khống chế ngọn lửa, đơn vị chức năng và người dân nghe thấy có trên 40 tiếng nổ nghi từ đầu đạn M79 và bom sót lại sau chiến tranh.

Để dập tắt ngọn lửa, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ đã đề nghị Lữ đoàn pháo binh 572 (Quân khu 5) huy động 100 cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ.

“Do thời tiết nắng nóng gay gắt kèm theo có nhiều tiếng nổ, nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn, kéo dài. Ban đầu, đơn vị chức năng đã khoanh vùng đám cháy để không cho ngọn lửa uy hiếp khu vực dân cư…”, ông Dũng cho biết.

Về phía UBND huyện Phù Mỹ và UBND xã Mỹ Thọ, lãnh đạo địa phương đã huy động trên 150 cán bộ, chiến sĩ và người dân để trực tiếp tham gia chữa cháy.

Lãnh đạo UBND xã Mỹ Thọ cho biết, có trên 7ha rừng chủ yếu là keo tràm, bạch đàn và cây điều cùng thảm thực bì bị cháy.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 9-7, người dân địa phương phát hiện có khói trên 1 rẫy bạch đàn trên núi Đá Tợ. Ban đầu, người dân cũng nghe thấy có nhiều tiếng nổ rất lớn ở khu vực cháy.

NGỌC OAI

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/lua-vay-nui-suot-25-gio-co-tren-40-tieng-dau-dan-no-603974.html