Lửa thiêu rụi một cửa hàng tạp hóa ở TP.Quảng Ngãi

Tối 23.5, tai nạn hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn một cửa hàng tạp hóa có địa chỉ tại số 40 Ngô Quyền, phường Trần Hưng Đạo, TP.Quảng Ngãi.

Thông tin ban đầu, ngọn lửa bắt đầu vào khoảng 19 giờ 30 phút ở cửa hàng tạp hóa của gia đình ông Phạm Phúc Ánh (sn 1966). Thời điểm xảy ra vụ cháy, tất cả người trong gia đình ông Ánh đều đi vắng, cửa hàng đóng cửa.

Các cán bộ, chiến sĩ PCCC nỗ lực dập tắt đám cháy tại số nhà 40 Ngô Quyền, TP.Quảng Ngãi

Bà Lê Thị Diễm My sống ở gần khu vực này kể lại: Thời điểm gần 8 giờ tối, mấy hộ dân sống ở đây đều ngửi thấy mùi cháy khét rất nồng và nhanh chóng phát hiện ra có hỏa hoạn trong nhà của ông Ánh ở số 40 Ngô Quyền. Lúc này, cửa nhà đang khóa nên không cách nào dập lửa được. Chúng tôi phải gọi nhờ lực lượng phòng cháy chữa cháy tới hỗ trợ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng huy động 3 xe cứu hỏa và 1 xe cứu hộ cứu nạn cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường vụ cháy để tham gia chữa cháy và đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực xung quanh. Sau gần 2 tiếng đồng hồ, đám cháy đã cơ bản được dập tắt.

Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ số hàng hóa kinh doanh và vật dụng trong gia đình của ông Phạm Phúc Ánh

Nhiều người dân đến hiện trường theo dõi công tác chữa cháy

Tuy nhiên, toàn bộ vật dụng và hàng hóa kinh doanh trong nhà đều bị thiêu rụi. Ngọn lửa cũng làm sập đổ hoàn toàn phần mái của ngôi nhà. Ước thiệt hại hơn 500 triệu đồng. Do ảnh hưởng của vụ hỏa hoạn, đường dây cung cấp điện cho một phần đường Ngô Quyền bị chập đứt, gây cúp điện cục bộ. Ngay sau đó, Điện lực TP.Quảng Ngãi cũng đã huy động công nhân đến sửa chữa sự cố ngay trong đêm.

T.PHƯƠNG

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2024/202105/video-lua-thieu-rui-mot-cua-hang-tap-hoa-o-tpquang-ngai-3058311/