Lửa thiêu rụi 10ha rừng tràm

Chiều 9-1, Lực lượng PCCC Công an tỉnh Bình Phước đã dập tắt một vụ hỏa hoạn thiêu rụi 10ha rừng tràm sáu năm tuổi (thuộc ấp Suối Đôi, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước). Đây là diện tích rừng trồng do UBND xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú quản lý, bảo vệ nhiều năm nay.

Ngọn lửa thiêu rụi 10ha rừng tràm sáu năm tuổi.

Ngọn lửa thiêu rụi 10ha rừng tràm sáu năm tuổi.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ ngày 9-1, một số người dân sống gần khu vực ấp Suối Đôi, xã Tân Hưng phát hiện lửa bùng phát dữ dội từ trong rừng tràm nên trình báo chính quyền địa phương. Ngay sau đó, UBND xã Tân Hưng đã huy động lực lượng tại chỗ chữa cháy nhưng không thành và trình báo với đơn vị PCCC. Do ngọn lửa bùng phát vào thời điểm nhiệt độ ngoài trời cao, gió mạnh, mặt khác, dưới tán rừng tràm là thảm thực vật đã chết khô nên ngọn lửa bùng phát và lan rộng nhanh chóng.

Nhận được tin, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, Cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước đã điều động 3 xe chữa cháy cùng 20 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Các chiến sĩ PCCC đã khống chế ngọn lửa không cháy lan và chia cắt đám cháy và khống chế ngọn lửa.

Đến 14 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Tuy nhiên, ngọn lửa đã thiêu rụi gần10ha rừng tràm sáu năm tuổi. Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân xảy ra cháy.

NHẤT SƠN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/42880502-lua-thieu-rui-10ha-rung-tram.html