Lừa tặng dầu ăn để bán hàng giả lấy hàng trăm triệu đồng

Lực lượng chức năng Đà Nẵng vừa phát hiện và bắt giữ một nhóm đối tượng dùng chiêu thức tặng dầu ăn để bán hàng giả cho người dân, lừa đảo hàng trăm triệu đồng.

Ngày 18/3, Công an xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng đã di lý nhóm 4 đối tượng từ Quảng Ngãi về địa phương để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chân dung nhóm đối tượng bán hàng giả lừa đảo hàng trăm triệu đồng.

Chân dung nhóm đối tượng bán hàng giả lừa đảo hàng trăm triệu đồng.

Trước đó, ngày 16/3, Công an xã Hòa Châu phát hiện có 1 nhóm người tự xưng là nhân viên Công ty Trí Lực Việt (trụ sở tại Hà Nội) đến địa bàn xã gửi giấy mời bà con tham dự sự kiện giao lưu bán hàng trong 2 ngày 16 và 17/3.

Trong giấy mời của nhóm này có nhiều dấu hiệu bất minh như không ghi rõ thông tin công ty, sản phẩm, không đăng ký nội dung chương trình hoạt động với cơ quan chức năng, không xuất trình giấy tờ hợp pháp chứng minh tư cách pháp nhân… Đặc biệt, nhóm này “mời” người dân tham gia xem hàng, nhưng phải đặt cược tiền từ 1- 3 triệu đồng tùy loại sản phẩm.

Dù bị yêu cầu chấm dứt hoạt động nhưng trưa ngày 16/3, nhiều người dân vẫn đến tham gia chương trình, rồi bị các đối tượng lừa bán các sản phẩm giả gồm như thuốc hoạt huyết dưỡng não, viên nghệ, sâm nhung bổ thận,…

Sau khi nắm được thông tin, ngay trong đêm 16/3 Công an xã Hòa Châu chia 2 mũi, phối hợp cùng lực lượng Phòng 8 (Cục CSGT Bộ Công an) bắt giữ được 4 đối tượng gồm Nguyễn Hoài Nam (SN 1985), Hoàng Văn Nam (SN 1985), Đặng Văn Dũng (1981, đều trú TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Văn Đạo, (1986, trú Thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội).

Lực lượng Công an tạm giữ 1 ôtô BKS 29A - 166.04 cùng một số tài liệu liên quan đến việc kinh doanh hàng hóa, thuốc men, thực phẩm chức năng. Các đối tượng được di lý về trụ sở Công an xã tại Hòa Châu.

Tại cơ quan chức năng, nhóm đối tượng này thừa nhận trong tháng 3/2021 đã gây 5 vụ lừa đảo tại các tỉnh miền Trung với thủ đoạn giới thiệu sản phẩm, bán hàng rồi ôm tiền bỏ trốn.

Một số mặt hàng giả mà nhóm đối tượng lừa bán cho người dân.

Cụ thể, đầu tháng 3 nhóm lừa đảo tại huyện Bố Trạch (Quảng Bình), thu được 200 triệu đồng rồi bỏ trốn. Sau đó 3 ngày, các đối tượng lừa đảo tại huyện Gio Linh (Quảng Trị), thu được khoảng 200 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Vẫn chiêu trò cũ nhóm này tiếp tục lừa đảo tại Quảng Nam và thu được 105 triệu đồng. Tại Quảng Ngãi, nhóm này đã lừa được 63 triệu đồng. Đến sự việc tại xã Hòa Châu thì các đối tượng bị bắt sau khi đã lừa được hơn 150 triệu đồng.

Ngoài 4 đối tượng và 1 xe ôtô Hyundai bị CA xã Hòa Châu bắt giữ, các đối tượng khai báo hiện nay còn 9 đối tượng khác trong nhóm lừa đảo đang bỏ trốn.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/lua-tang-dau-an-de-ban-hang-gia-lay-hang-tram-trieu-dong-d167741.html