Lừa lấy tiền cứu trợ dịch bệnh để mua sắm toàn hàng hiệu và kim cương

Một phụ nữ ở Mỹ đã lừa lấy tiền cứu trợ dịch bệnh cho doanh nghiệp để mua sắm toàn hàng hiệu và kim cương.

Trong khi hàng triệu người vật lộn tìm cách duy trì cuộc sống trong giai đoạn dịch Covid-19 ở Mỹ, một người phụ nữ ở bang Bắc Carolina lại dùng số tiền vay cứu trợ để đi mua sắm toàn hàng hiệu và kim cương.

Theo CNN, vào tháng 8/2020, khi nước Mỹ đối mặt với tình cảnh tỷ lệ thất nghiệp là 6,5%, Jasmine Johnnae Clifton (24 tuổi), cư dân sinh sống ở thành phố Charlotte thuộc bang Bắc Carolina bị tình nghi dùng số tiền vay cứu trợ trong giai đoạn dịch Covid-19 trị giá 149.000 USD để đi mua loạt đồ hiệu từ các thương hiệu nổi tiếng đắt đỏ như Louis Vuitton, Nordstrom, Neiman Marcus, IKEA, cũng như mua hàng ở nhiều cửa hàng kim cương.

Nữ công dân Mỹ đã lừa tiền hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ trong giai đoạn dịch Covid-19 để mua sắm hàng hiệu. (Ảnh minh họa)

Nữ công dân Mỹ đã lừa tiền hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ trong giai đoạn dịch Covid-19 để mua sắm hàng hiệu. (Ảnh minh họa)

Văn phòng Luật sư Mỹ tại quận phía tây của bang Bắc Carolina cho biết, trong tuần qua, Clifton đã bị đưa ra tòa án liên bang xét xử sau khi bị cáo buộc 2 tội danh lừa đảo liên quan tới việc sử dụng một doanh nghiệp đã bị giải thể để xin nhận tiền trợ cấp Covid-19.

Cụ thể, theo Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ của Mỹ (SBA), khoản vay mà Clifton đăng ký là một phần trong chương trình trợ cấp thiên tai gây ảnh hưởng tới kinh tế thuộc Đạo luật CARES. Đạo luật này được dùng đễ hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng lâu dài do đại dịch Covid-19.

Liên quan tới vụ án trên, Clifton đã thành lập một doanh nghiệp bán lẻ quần áo trực tuyến có tên là Jazzy Jas LLC vào tháng 2/2019. Tới tháng 7/2020, Clifton dùng chính doanh nghiệp này để xin khoản vay Covid-19 từ SBA. Song trên thực tế, doanh nghiệp Jazzy Jas LLC không còn hoạt động. Nó đã bị giải thể vào tháng 9/2019.

Để có thể xin được khoản vay từ SBA, Clifton đã ngụy tạo doanh thu của doanh nghiệp Jazzy Jas LLC là 350.000 USD trong vòng 12 tháng trước khi dịch bệnh xuất hiện.

Sau đó vào tháng 8/2020, khoản vay 150.000 USD của Clifton được thông qua và sau 3 ngày, tiền được đổ về tài khoản của cô này. Ngay khi phát hiện hành vi gian dối, chính phủ liên bang Mỹ đã tịch thu được số tiền 50.000 USD từ tài khoản của Clifton vào tháng 11/2020.

Trong phiên truy tố lần đầu tiên vào ngày 17/2, một bồi thẩm đoàn liên bang ở thành phố Charlotte đã cáo buộc Clifton tội gian lận liên quan đến trợ cấp thiên tai, thảm họa và các trường hợp khẩn cấp khác. Nếu bị kết tội, Clifton có thể phải đối mặt án tù 30 năm cho mỗi tội danh và tổng số tiền phạt là 1.250.000 USD.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/lua-lay-tien-cuu-tro-dich-benh-de-mua-sam-toan-hang-hieu-va-kim-cuong-278094.html