Lứa 'gà nòi' của bầu Đức: Ai đá hay nhất tại V-League?

Sau 6 năm thi đấu V-League, lứa 'gà nòi' của bầu Đức với các học viên khóa 1, Học việ HAGL-JMG, ai là cái tên nổi bật nhất?

17h chiều mai, HAGL sẽ đá lượt trận áp chót nhóm A, V-League 2020 gặp B.Bình Dương trên sân Gò Đậu. Trước trận đấu này, fanpage HAGL chia sẻ thông tin tiền đạo Văn Toàn sẽ có lần thứ 140 ra sân ở V-League.

“Trong trận đấu với B.Bình Dương diễn ra vào chiều mai thuộc vòng 5 giai đoạn 2 – V-League 2020, Văn Toàn đứng trước cơ hội sẽ có lần ra sân thứ 140 tại hạng đấu cao nhất bóng đá Việt Nam.

Ở 139 lần trước đó, đội phó của đội bóng phố Núi đã ghi được 31 bàn thắng. Hãy cùng dành lời chúc may mắn cho Văn Toàn và các đồng đội trong trận đấu ngày mai nào!” fanpage HAGL viết.

Nguyễn Văn Toàn đang là cầu của lứa 1 học viện HAGL thi đấu nhiều nhất tại V-League.

Nguyễn Văn Toàn đang là cầu của lứa 1 học viện HAGL thi đấu nhiều nhất tại V-League.

Theo thông kê của Soccerway, Văn Toàn chính là cầu thủ thuộc lứa “gà nòi” của bầu Đức thi đấu nhiều nhất ở sân chơi V-League tính đến thời điểm này.

Cầu thủ quê Hải Dương đã có 139 trận ra sân, thi đấu tổng cộng 11.490 phút. Anh có 12 lần bị thay ra, 30 lần vào sân từ băng ghế dự bị. Số bàn thắng Văn Toàn ghi được đang là 31 và số thẻ vàng anh phải nhận ở V-League đến lúc này là 6.

Vũ Văn Thanh đứng thứ 2 với 124 lần đã ra sân ở V-League, trong đó 9 lần bị thay ra, 10 lần vào sân từ băng ghế dự bị. Tổng số thời gian thi đấu của Văn Thanh đang là 10.403 phút. Văn Thanh đã có tất cả 21 pha lập công tại V-League và 19 lần phải nhận thẻ vàng.

Nguyễn Phong Hồng Duy đứng thứ 3 với 112 lần ra sân trong đó 12 lần bị thay ra, 33 lần vào sân từ băng ghế dự bị, thi đấu tổng cộng 8.727 phút, ghi được 9 bàn thắng, 5 lần nhận thẻ vàng.

Tính cả những trận đấu Công Phượng khoác áo TP.HCM, tiền đạo quê Nghệ An đang đứng thứ 5. Anh đã ra sân 86 lần ở V-League, trong đó 6 lần bị thay ra, 21 lần vào sân từ băng ghế dự bị, ghi 31 bàn thắng, nhận 17 thẻ vàng.

Nguyễn Tuấn Anh có 73 lần ra sân ở V-League, thi đấu với tổng thời gian 5.781 phút, ghi 3 bàn thắng và nhận 7 thẻ vàng. Trong khi đó Lương Xuân Trường có 64 trận, ghi 8 bàn thắng và nhận 3 thẻ vàng.

Trần Minh Vương là cái tên đặc biệt của lứa cầu thủ này. Anh trưởng thành từ lớp năng khiếu của HAGL, thi đấu V-League từ năm 2013. Tính đến nay, tiền vệ quê Thái Bình bình đã ra sân 132 trận, vẫn ít hơn số trận của Văn Toàn. Minh Vương đã thi đấu tổng cộng 8.918 phút, ghi 34 bàn và 6 lần nhận thẻ vàng, 1 lần nhận thẻ đỏ.

Hà Thành

Nguồn VTC: https://vtc.vn/lua-ga-noi-cua-bau-duc-ai-da-hay-nhat-tai-v-league-ar578549.html