Lừa đầu tư khai thác kho báu tỷ đô, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Các đối tượng tự nhận mình có người nhà được Chính phủ giao thực hiện khai thác kho báu với nhiều tiền và cổ vật để lừa nạn nhân đưa 1,5 tỷ đồng hợp tác đầu tư khai thác…

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hồ Chí Minh vừa bắt giữ 3 đối tượng lừa đảo đầu tư khai thác kho báu để chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng của bà P.T.A, ngụ huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh.

Các đối tượng gồm: Lê Văn Tiến (1970; quê quán Đông Anh, Hà Nội), Nguyễn Thị Tuyết (SN 1972, Đông Sơn, Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Tâm Em ( SN 1980; ngụ Mỏ Cày Nam, Bến Tre).

Tiến và Tuyến thuê nhà trọ sống với nhau như vợ chồng, cả hai đều không có nghề nghiệp. Để kiếm tiền tiêu xài, Tiến và Tuyết bàn bạc với nhóm bạn ngoài xã hội gồm Tâm Em, Lâm Thị Thảo và Tống Thị Thanh Thủy để lừa tiền người khác.

Kịch bản mà nhóm này dàn dựng là “nổ” có người nhà công tác trong Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đang được giao thực hiện dự án khai thác các kho báu vật có chứa nhiều loại tiền, cổ vật quý hiếm…và tìm người đầu tư khai thác để chiếm đoạt.

Để thực hiện ý định, Tâm Em đưa cho tiến 1 xấp Tiền đô la giả với 100 tờ có mệnh giá mỗi tờ là 1.000.000 USD và một hộp gỗ bên trong có 10.000 tờ giấy giống tiền để Tiến đưa cho nạn nhân làm tin. Ngoài ra Tiến còn lưu vào điện thoại nhiều hình ảnh tiền USD, tiền cổ, cổ vật các loại để khi cần cho nạn nhân xem.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Thảo có bà con họ hàng với bà A..Biết bà A. bán đất có tiền, Thảo lân la gạ bà A. đầu tư khai thác kho báu. Ngày 19/4, Thảo kêu bà A. đi xe buýt đến đường Cộng Hòa (Tân Bình) để Thảo đưa đến căn nhà nằm trên đường Nguyễn Đức Thuận (phường 13, Tân Bình) để gặp Tiến, Tuyết và Thủy.

Tại đây, sau khi giới thiệu về thân thế “khủng” của mình, Tiến yêu cầu bà A. đầu tư khai thác kho báu, chỉ 10 ngày sau là có lợi nhuận 1 triệu USD, đồng thời sẽ được hưởng chính sách lâu dài của nhà nước.

Bà A. nghĩ Thảo là người thân trong gia đình nên đồng ý theo đề nghị của Tiến. Đến ngày 21/4, Thảo chở bà A. sang nhà một người quen ở Bình Dương để lấy 500 triệu đồng rồi tiếp tục chở bà A. gặp Tiến để giao hết số tiền trên cho Tiến. Để làm tin, Tiến giao cho bà A. xấp tiền đô la giả để làm tin.

Biết cá đã cắn câu, sau đó Tiến yêu cầu bà A. đưa thêm 2 tỷ đồng nữa. Vì số tiền Tiến yêu cầu đưa khá lớn nên bà A. trao đổi lại với chồng và hai người con trai. Người nhà bà A. đề nghị được gặp Tiến để trao đổi.

Tiến đồng ý và gặp gia đình bà A. tại một quán cà phê nằm trên đường Lê Thị Riêng, quận 1. Tại đây còn có một số đối tượng nữa đi cùng Tiến để đóng vai những người có thân thế.

Do nghe Tiến nói bùi tai nên gia đình bà A. chấp nhận đưa thêm 1 tỷ đồng. Mới nhận tiền xong, Tiến lại đòi đưa gấp thêm 1 tỷ đồng nữa khiến gia đình bà A. nghi ngờ và trình báo cơ quan công an.

Tại một quán cà phê nằm trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1, khi Tiến và Tuyết nhận 1 tỷ đồng từ con trai của bà A. thì bị các trinh sát Phòng CSHS ập vào bắt quả tang.

Mã Hải

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/lua-dau-tu-khai-thac-kho-bau-ty-do-la-chiem-doat-1-5-ty-dong-642364/