Lừa đảo xuất khẩu lao động

Ngày 28-6, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Luận (SN 1979, trú tại tỉnh Bắc Giang) và Hà Thị Lụa (SN 1978, trú tại TP Lạng Sơn) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu điều tra, năm 2016, Luận và Lụa quen nhau qua mạng xã hội. Cả hai bàn bạc đưa ra kế hoạch lừa những người có nhu cầu muốn đi xuất khẩu lao động để lấy tiền. Hơn 30 người đã bị hai đối tượng này lừa đảo, chiếm đoạt gần 700 triệu đồng.

* Ngày 28-6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan An ninh điều tra vừa thi hành lệnh bắt tạm giam bốn tháng Hoàng Thị Hương (SN 1982), quê quán ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An, thường trú ở phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, phạm tội “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”. Khám xét tại nơi ở của Hương, công an thu giữ nhiều tài liệu và hàng chục hộ chiếu, visa, máy tính, máy in mầu, giấy tờ liên quan đến hoạt động tổ chức cho công dân xuất cảnh ra nước ngoài, lao động trái phép.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/40693802-lua-dao-xuat-khau-lao-dong.html