Lừa đảo xin việc

Ngày 29-5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đác Lắc cho biết, vừa hoàn thành kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để truy tố đối tượng Hồ Thị Ánh Tuyết, 36 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột (Đác Lắc) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, từ tháng 5-2017 đến đầu năm 2019, Tuyết tung tin mình có khả năng xin việc vào các ngành như: Giáo dục, công an, kiểm toán nhà nước... Tin lời, nhiều người bị mắc lừa, tạo cơ hội cho Tuyết chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng.

* Ngày 29-5, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (SN 1954, quê tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, Bình thường mặc quân phục mang quân hàm thượng tá và giới thiệu với nhiều người là có quan hệ đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng cho nên có thể xin được việc làm.

Do tin tưởng, nhiều cá nhân trong và ngoài tỉnh Thái Bình đưa hồ sơ và tiền cho Bình để xin học, xin việc làm và “chạy chế độ” liên quan đến quân nhân. Bình đã nhận tổng số tiền hơn 141 triệu đồng của năm bị hại.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/40360402-lua-dao-xin-viec.html