Lừa đảo qua mạng xã hội

Ngày 24-12, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, vừa triệt xóa ổ nhóm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, Công an quận nhận tin báo của chị Nguyễn Thúy H, trú tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm về việc bị lừa đảo qua mạng xã hội Facebook bằng thủ đoạn giả vờ là người thân để nhắn tin nhờ chuyển tiền. Qua đấu tranh, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam tám đối tượng liên quan.

Ngày 24-12, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, vừa triệt xóa ổ nhóm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, Công an quận nhận tin báo của chị Nguyễn Thúy H, trú tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm về việc bị lừa đảo qua mạng xã hội Facebook bằng thủ đoạn giả vờ là người thân để nhắn tin nhờ chuyển tiền. Qua đấu tranh, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam tám đối tượng liên quan.

Hàng chục người dương tính với chất ma túy trong quán ka-ra-ô-kê

2 giờ 5 phút ngày 24-12, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp Công an huyện Yên Dũng kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh ka-ra-ô-kê No1 ở địa chỉ tổ dân phố 3, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang do Tạ Xuân Trường, SN 1987, trú tại tổ dân phố Kem, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện trong quán có hàng chục đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy. Tổ công tác tiến hành lập biên bản yêu cầu chủ cơ sở, hai người quản lý và 20 người khách về trụ sở Công an huyện Yên Dũng để xác minh làm rõ theo quy định.

Sản xuất rượu giả nhãn mác nước ngoài

Ngày 24-12, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội cho biết, vừa phối hợp lực lượng quản lý thị trường triệt phá cơ sở làm rượu giả xuất xứ nước ngoài tại một cơ sở ở phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội. Thủ đoạn của cơ sở này là mua các chai thủy tinh tạo hình con giáp của năm 2021, sau đó mua rượu không có nguồn gốc xuất xứ đóng vào chai thủy tinh, rồi dán nhãn mác nước ngoài để bán ra thị trường kiếm lời. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vỏ hộp, tem nhãn, chai lọ và hàng trăm sản phẩm rượu đã đóng chai chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Thu giữ hàng chục nghìn lít nhớt thải

Ngày 24-12, Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết, qua kiểm tra cơ sở tái chế nhớt thải tại khu vực phường Mỹ Hòa do ông Võ Văn Chí làm chủ đã phát hiện có khoảng 47 nghìn lít nhớt thải đang được chứa trong các bồn, thùng phuy và 6.000 lít nhớt thải trên hai tàu lớn đang neo đậu tại cơ sở của ông Chí. Ông Chí không xuất trình được các loại giấy tờ có liên quan hoạt động xử lý chất thải nguy hại theo quy định. Công an đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số nhớt thải nêu trên để điều tra xử lý theo quy định.

Bắt đối tượng tàng trữ 10 kg pháo nổ

Ngày 24-12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, Công an TP Thanh Hóa đã thực hiện thắng lợi chuyên án 993H. Cụ thể, vào 18 giờ ngày 23-12 Công an TP Thanh Hóa đã bắt giữ Tào Trung Duy (SN 1999 ở xã Bình Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, tạm trú tại nhà trọ ở phố Lê Lai, phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa) đang có hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép. Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TP Thanh Hóa lập biên bản thu giữ bốn hộp pháo giàn và một túi ni-lông đựng pháo cù, tổng trọng lượng 10 kg. Công an TP Thanh Hóa tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/lua-dao-qua-mang-xa-hoi-629385/