Lừa đảo qua mạng xã hội

Ngày 15-11, chị T.P, 38 tuổi, trú TP Nha Trang (Khánh Hòa), đến Công an TP Nha Trang trình báo, khoảng cuối tháng 8-2017, thông qua mạng xã hội facebook, chị P quen một người đàn ông, tự xưng có quốc tịch Anh, tên tài khoản Petrus Matthias.

Ngày 9-11, người đàn ông báo rằng đã sang Việt Nam để gặp chị P. Khoảng 11 giờ cùng ngày, một người tự xưng là Tâm làm ở Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh gọi điện cho chị P, nói rằng đang giữ Petrus Matthias ở sân bay Nội Bài vì đã mang theo một lượng lớn tiền ngoại tệ. Khoảng ba giờ sau, Petrus Matthias có nhắn tin cho chị P là gặp rắc rối tại sân bay, bị giữ lại do mang theo một lượng lớn ngoại tệ cho nên nhờ chị P nộp tiền bảo lãnh và hứa sẽ trả lại cho chị P trong thời gian sớm nhất. Từ ngày 9 đến 13-11, chị P đã chuyển 391 triệu đồng qua tài khoản người tên Tâm tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Đồng Nai.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/34718602-lua-dao-qua-mang-xa-hoi.html