Lừa đảo qua điện thoại, mạng xã hội

Ngày 18-4, Thượng tá Trần Trọng Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, đã có văn bản thông báo đến các Trưởng Công an huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền đến người dân để cảnh giác với nhiều thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, qua Facebook chiếm đoạt tài sản của công dân.

An ninh - Trật tự

Theo thông báo, từ tháng 3 đến nay, nhiều người dân trú trên địa bàn nhận điện thoại từ nhiều đối tượng (cả nam và nữ) để lừa chiếm đoạt tiền từ 100 triệu đến gần 600 triệu đồng. Các đối tượng tự xưng là công an, nói đang điều tra một vụ buôn bán ma túy xuyên quốc gia; có khi là báo có người tặng quà… rồi yêu cầu người bị hại chuyển tiền vào tài khoản chúng cho sẵn, sau đó khóa số điện thoại.

Cơ quan công an khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác, không nghe theo hướng dẫn của các đối tượng mà nên kịp thời thông báo vụ việc với công an nơi gần nhất. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng của mình cho các đối tượng mà mình không biết.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng

Khoảng 5 giờ sáng 18-4, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Võ Trần Chí làm hai người chết tại chỗ, một người bị thương. Theo đó, xe tải BKS 61C-341.17 chạy trên đường Võ Trần Chí hướng từ đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương về quốc lộ 1 khi đến cầu Chợ Đệm, huyện Bình Chánh thì bị sự cố, tài xế cho xe dừng lại ở làn đường sát dải phân cách.

Xe tải BKS 69C-006.34 chạy cùng chiều phía sau bất ngờ đâm thẳng vào sau xe tải BKS 61C-341.17. Vụ va chạm mạnh khiến hai tài xế (Ngô Triều Mến, 27 tuổi, quê Cà Mau và Nguyễn Thành Công, 31 tuổi, quê Vĩnh Long) chết tại chỗ, phụ xe tải bị thương. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân sự việc.

Bắt hai đối tượng vận chuyển 10 bánh hê-rô-in

Vào hồi 11 giờ ngày 17-4, Công an huyện Tân Lạc và Công an tỉnh Hòa Bình đang làm nhiệm vụ tại quốc lộ 6 thuộc xã Tuân Lộ, huyện Tân Lạc (Hòa Bình) phát hiện hai người đi xe mô-tô BS 29E1-105.73 theo hướng Sơn La - Hòa Bình có biểu hiện nghi vấn và ra hiệu lệnh dừng xe. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong gầm xe có 10 bánh hê-rô-in đựng trong túi. Hai đối tượng tên là Nguyễn Đức Thuận (SN 1973) và Ngô Dương Thanh (SN 1972) đều trú tại TP Thái Nguyên. Xét nghiệm nhanh, lực lượng chức năng xác định Thuận dương tính với ma túy; kiểm tra trong người phát hiện một cục hê-rô-in. Bước đầu, Thuận và Thanh khai nhận vận chuyển thuê cho người khác để lấy tiền tiêu xài. Hiện, vụ việc đã giao cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hòa Bình mở rộng điều tra.

Cháy cửa hàng, ba người chết

Khoảng 3 giờ 45 phút sáng 18-4, tại số nhà 81 An Dương Vương, phường An Cựu, TP Huế (cửa hàng kinh doanh xe điện) xảy ra vụ cháy nghiêm trọng làm ba người trong một gia đình bị chết, gồm: ông Đặng Vấn (SN 1963), bà Võ Thị Nhớ (SN 1965) và con gái Đặng Thị Yến Nhi (SN 2007). Theo các nhân chứng, khi phát hiện ngọn lửa bốc cháy dữ dội kèm những tiếng nổ, người dân đã tri hô và đến đập cửa ứng cứu nhưng bất thành. Lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên - Huế và các cơ quan chức năng có mặt để cứu hộ, cứu nạn. Nguyên nhân xảy ra vụ cháy là do chập điện.

Bắt giữ nhiều tàu khai thác cát trái phép Khoảng 0 giờ 10 phút ngày 18-4, tại Km 185 sông Hồng thuộc phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) bắt quả tang một phương tiện đang khai thác cát trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng mà không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tài nguyên. Tổ công tác đã tạm giữ một tàu cát có trọng tải 500 tấn.

Trước đó, từ 22 giờ 30 phút đến 23 giờ 50 phút đêm 17-4, cũng tại đoạn sông Hồng thuộc địa phận phường Ngọc Thụy, trong quá trình làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông - trật tự xã hội trên tuyến sông Hồng, lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ hai phương tiện thủy có sức chứa khoảng 650 đến 700 tấn đang có hành vi khai thác cát trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng mà không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tài nguyên.

Khởi tố đối tượng hành hạ thai phụ

Ngày 18-4, Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Nhật Khang (19 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích. Khang là một trong các đối tượng liên quan vụ việc hành hạ chị H.N.Y. (18 tuổi, ngụ tỉnh Long An) bị thương tích nặng và sảy thai.

Trước đó, ngày 22-3, chị H.N.Y. tới nhà của Nguyễn Minh Dũng (37 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Huyền (28 tuổi, em gái của Dũng) ở ấp 1B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh chơi thì bị Dũng và Huyền giữ lại rồi cùng đối tượng Khang dùng hung khí tra tấn dã man trong hơn 20 ngày khiến chị Y bị sảy thai và thương tích nặng. Cơ quan chức năng đang truy bắt hai đối tượng Dũng và Huyền để điều tra xử lý.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/39903502-lua-dao-qua-dien-thoai-mang-xa-hoi.html