Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 22-4, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Chí Quân (SN 1998) và Hoàng Như Liệu (SN 1998), cùng trú huyện Chương Mỹ để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, do cần tiền tiêu xài, Quân và Liệu bàn nhau cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức “ship hàng - ứng tiền”. Theo đó, hai đối tượng đã mua 10 chiếc áo với giá 500 nghìn đồng rồi tìm “shipper” (người vận chuyển) để chuyển hàng tới một địa điểm được yêu cầu. Sau đó bắt người này ứng trước 2,5 triệu đồng để chiếm đoạt. Với thủ đoạn nêu trên, hai đối tượng đã gây ra nhiều vụ lừa đảo nhắm vào những người làm nghề chuyển hàng.

* Ngày 23-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế (Thừa Thiên Huế) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thị Minh Thúy (SN 1968), trú phường Phú Nhuận (TP Huế) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ vụ án, năm 2017, bà Thúy có thỏa thuận với bốn người cùng trú tại Thừa Thiên Huế về việc sẽ lấy lại tiền của họ đã đóng góp đầu tư vào Công ty TNHH Đầu tư thương mại Thái Tuấn (có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh). Để thực hiện thỏa thuận, bà Thúy yêu cầu những người nêu trên phải đưa trước 20% số tiền mà họ đã đầu tư vào Công ty Thái Tuấn và cam kết sẽ hoàn trả nếu không lấy lại được tiền. Tin lời, bốn người lần lượt đưa cho bà Thúy tổng số tiền là 474 triệu đồng. Tuy nhiên, bà Thúy không thu hồi được tiền như đã hứa và không hoàn trả lại tiền.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/44210102-lua-dao-chiem-doat-tai-san.html