Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Sau một tuần xét xử, ngày 18-9, TAND thành phố Cần Thơ đã tuyên án các đối tượng liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) chi nhánh Cần Thơ.

HĐXX tuyên phạt Phan Bá Tòng, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã 18 năm tù và Trần Thị Diễm (Kế toán trưởng công ty) 7 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ba cán bộ VDB Cần Thơ, gồm: Nguyễn Thị Mai bị phạt 8 năm tù, Lâm Chí Công 10 năm tù và Huỳnh Thanh Trúc 6 năm tù cùng về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, trong quá trình vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Cần Thơ, dưới sự trợ giúp của các đối tượng liên quan, Tòng và các đồng phạm đã lập khống các hợp đồng, chứng từ mua bán nguyên liệu khống để vay vốn tại VDB Cần Thơ rồi chiếm đoạt hơn 147 tỷ đồng.

Tội phạm ma túy

Ngày 18-9, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng của đơn vị phối hợp Ty An ninh tỉnh Sa Vẳn Na Khệt (Lào) vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy. Theo đó, thực hiện Chuyên án 696LV, vào lúc 15 giờ 15 phút ngày 17-9, tại bản A Luôi, huyện Mường Phìn, tỉnh Sa Vẳn Na Khệt (Lào), lực lượng chức năng bắt quả tang hai đối tượng, gồm: Thông Xay, 34 tuổi và Lăm Phon, 42 tuổi, đều trú tại tỉnh Khăm Muộn (Lào) đang trên đường vận chuyển ma túy vào Việt Nam tiêu thụ. Tang vật thu giữ gồm 200 nghìn viên ma túy tổng hợp, một ô-tô cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ

Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa có quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ xảy ra tại Trường trung cấp nghề - Giáo dục thường xuyên Tháp Mười (thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Tháp). Trước đó, nhiều vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm trong công tác quản lý, sử dụng quyết toán kinh phí đào tạo nghề nông thôn, đào tạo nghề theo địa chỉ tại Trường trung cấp nghề - Giáo dục thường xuyên Tháp Mười từ năm 2014 đến 2017, với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng bị ngành chức năng phát hiện.

Mặc dù đơn vị đã khắc phục xong, nhưng căn cứ kết quả xác minh và các tài liệu chứng cứ thu thập, Cơ quan CSĐT xác định có dấu hiệu tội phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, cho nên đã khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/37660802-lua-dao-chiem-doat-tai-san.html