Lừa đảo bị tóm

Sau 1 tháng lẩn trốn, sáng 7-11, Trần Văn Tường (1996, trú P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã bị CAP Hòa Hiệp Bắc bắt tại đường Phan Văn Định khi vừa về 'thăm nhà'. Tường là đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo trên địa bàn Liên Chiểu hồi tháng 8-2018 nhưng trốn khỏi địa phương. Đến đầu tháng 10-2018, Cơ quan CSĐT CAQ Liên Chiểu đã phát lệnh truy nã.

Đối tượng Tường tại CAP Hòa Hiệp Bắc.

CÔNG HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_197895_.aspx