Lửa - đạn vô hại với lính tăng Nga

Lực lượng tăng thiết giáp Nga vừa được trang bị thêm bộ đồ 6B15 Kovboi bảo vệ lính tăng khỏi mảnh đạn, đạn và lửa.

Lực lượng tăng thiết giáp Nga tại khu vực Bắc Caucasus vừa được tiếp nhận khoảng 1.000 bộ quân phục 6B15 Kovboi. Với trọng lượng 6,5 kg, bộ đồ Kovboi bảo vệ tốt vai, cổ và phần háng của người lính xe tăng nhưng không hề cản trở khả năng linh hoạt của kíp xe trong chiến đấu.

Ngoài ra, Kovboi bảo vệ 80% bề mặt cơ thể người lính tăng chống tác động của lửa hở trong vòng 10-15s.

Trong thành phần bộ Kovboi gồm: 1 áo giáp chống mảnh đạn cấp 1 6B15-1, bộ áo liền quần chống cháy 6B15-3) và áo trùm mũ công tác đặc biệt chống mảnh đạn 6B15-2. Kovboi do hãng TsNIITochmash phát triển và Trung tâm ARMOKOM sản xuất.

Áo giáp 6B15-1 (các mảnh ngực và lưng, cổ áo bẻ) có các túi nổi để cất giữ đồ dùng biên chế và thiết bị cứu cấp. Áo giáp bảo vệ lưng và ngực chống mảnh đạn và đạn súng ngắn K59 bắn từ cự ly 5 m.

Áo có thể ngăn chống mảnh đạn bay với tốc độ đến 550 m/s. Diện tích bảo vệ thân là hơn 45 dm2, trọng lượng dưới 3,5 kg. Các bộ phận giáp của bộ quần áo được làm bằng vải chống đạn dệt bằng sợi Armos của Nga có xử lý ẩm và chống thấm dầu.

Vỏ trùm mũ chống đạn bọc ngoài mũ công tác 6B15-2 chịu được mảnh đạn 1 g bay 460 m/s, diện tích bảo vệ hơn 8 dm2, trọng lượng dưới 0,8 kg. Bộ áo liền quần chống cháy 6B15-3 có 2 kiểu mùa hè và mùa đông, có hệ thống thông gió tự nhiên, diện tích bảo vệ 160 dm2, trọng lượng dưới 2,2 kg.

Các bộ phận của bộ đồ chịu được tác động của lửa hở trong vòng 10-15 s, giữ được các đặc tính bảo vệ khi có tác động của mưa, dầu mỡ và các chất lỏng đặc biệt, cũng như 4 lần khử khí, khử hoạt tính, khử trùng.

Dải nhiệt độ sử dụng từ âm 50 đến dương 50 độ C. So sánh thử nghiệm cho thấy, Kovboi có nhiều tính năng tốt hơn nhiều loại tương tự của Mỹ. (Tuấn Vũ)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/lua--dan-vo-hai-voi-linh-tang-nga-3409771/