Lừa cửa hàng vật liệu xây dựng chiếm đoạt gần 70 triệu

Người đàn ông mua hàng tấn vật liệu xây dựng nhưng không trả tiền mà đem đi nơi khác bán lại để lấy tiền bỏ túi.

TAND huyện Phú Hòa, Phú Yên vừa tuyên phạt bị cáo Đỗ Thành Trung (sinh năm 1978, trú Bình Định) ba năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cộng với bản án một năm sáu tháng tù TAND huyện Tuy An, Phú Yên tuyên trước đó về cùng tội danh trên, tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chấp hành là bốn năm sáu tháng tù.

Theo hồ sơ, để có tiền tiêu xài, Trung nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt vật liệu xây dựng (VLXD) của các cửa hàng VLXD trên địa bàn tỉnh Phú Yên để bán cho các cửa hàng khác.

Chiều 10-9-2019, Trung đến cửa hàng VLXD Tiến Thành ở xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, tự giới thiệu mình tên là Bùi Tuấn Anh, mua hơn 1,9 tấn sắt các loại và 50kg kẽm đen để xây dựng nhà.

Sau khi thỏa thuận giá cả, cửa hàng cho xe vận chuyển số vật liệu trên đến lô đất trống thuộc thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP Tuy Hòa giao cho Trung. Trung ký nhận hàng, nói giờ bận đi đám cưới, không rút tiền được nên hẹn hôm sau sẽ chuyển trả.

Tin tưởng, chủ cửa hàng đồng ý. Tuy nhiên, sau đó Trung thuê xe ô tô chở thẳng số vật liệu trên ra TP Quy Nhơn, Bình Định bán được 22 triệu đồng. Trung trả tiền thuê xe tải 2,5 triệu đồng, còn lại tiêu xài cá nhân.

Với thủ đoạn tương tự, trưa 29-9-2019, Trung đến cửa hàng VLXD Bích Diệu ở xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa mua hơn hai tấn sắt các loại, 50 kg kẽm đen, 10 kg đinh 5 và 15 kg đinh 4 để xây nhà.

Cửa hàng cho xe vận chuyển vật liệu đến địa điểm giao cho Trung thì Trung nói dối là chưa đủ tiền mặt, hẹn sẽ trả tiền sau.

Sau đó, Trung thuê ô tô tải chở số vật liệu nói trên đến bán cho các cửa hàng VLXD ở thị trấn Phú Hòa và xã An Hòa Hải, huyện Tuy An được 34,25 triệu đồng. Trung trả tiền thuê xe hết 1,5 triệu đồng, còn lại tiêu xài cá nhân.

Theo kết luận định giá tài sản, tổng giá trị tài sản mà Trung chiếm đoạt hơn 68,8 triệu đồng.

Trước đó, Trung từng bị TAND TP Tuy Hòa xử phạt sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản năm 2017.

HĐXX nhận định bị cáo có nhân thân xấu, hai lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn, đang bị Cơ quan điều tra Công an TX Sông Cầu điều tra về hành vi lừa đảo nên đã tuyên án như trên.

HỒ LƯU-LÊ VĂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/lua-cua-hang-vat-lieu-xay-dung-chiem-doat-gan-70-trieu-936373.html