'Lựa chọn số phận' tập 43: Cường quyết tâm theo đuổi vụ án quan chức đánh bạc

Dù gia đình bị xã hội đen khủng bố, gửi vòng hoa đến trước cổng nhà, Cường vẫn quyết tâm đưa vụ án quan chức đánh bạc ra ánh sáng.

Trong tập 42 bộ phim “Lựa chọn số phận”, Đức trốn thoát khỏi bệnh viện tâm thần. Để trốn tránh sự truy đuổi, Đức đã tìm đến nhà của Ngọc để xin giúp đỡ. Ông Lộc khi biết chuyện đã rất bất ngờ, tức giận, yêu cầu tay sai truy tìm con trai ngay lập tức.

Cũng trong tập này, ông Toàn đã gọi Cường đến phòng làm việc để hỏi về tiến độ trong việc xử lý vụ án quan chức đánh bạc. Trả lời cấp trên, Cường nói mong muốn được sớm đưa vụ án ra xét xử để tránh dư luận xấu.

Biết được ý định của Cường, ông Toàn nói: “Bác và mẹ cậu đều muốn cậu yên ổn. Do vậy, cậu cần lưu ý cảnh giác với bản thân và chính người thân vì sự thoái hóa biết chất không loại trừ ai”. Cuộc đối thoại của ông Toàn và Cường đã bị vị thẩm phán biến chất Nghĩa nghe lén.

Sau khi biết sự việc, ông Nghĩa đã nhờ Long đại ca ngăn cản Cường tìm hiểu thông tin, xử lý vụ án. Đồng thời, ông Nghĩa hứa “sẽ không để ông bị thiệt”. Sau đó, ông Nghĩa tiếp tục hẹn gặp Cường để nói chuyện. Ban đầu, ông Nghĩa hỏi dò Cường về vụ án đánh bạc và tỏ ra là người cán bộ liêm chính.

Ông Nghĩa nói: “Nếu có gì khó khăn hãy tham khảo ý kiến của tôi và Chánh án”. Đồng thời, ông Nghĩa khuyên: “Trong công việc cố gắng nên giữ ở mức trung hòa. Với vụ án phức tạp nên xử lý một cách uyển chuyển”.

Ngoài ra, ông Nghĩa khuyên, trong vụ việc nào cũng không nên xử lý một cách tuyệt tình thái quá. Ngầm hiểu được vấn đề, Cường đã tỏ thái độ không hài lòng sau cuộc nói chuyện.

Ở diễn biến khác, sau khi thoát khỏi bệnh viện tâm thần, Đức đã gọi điện cho Trang để thông báo về việc mình bị bố đưa vào trại tâm thần. Đức không biết rằng, bà Trinh - mẹ của Đức cũng nghe cuộc điện thoại.

Cũng trong tập 42, đàn em của Long đại ca đã sai người mang 2 vòng hoa đến đặt trước cửa nhà của Cường. Bà An đã rất lo lắng và đề nghị Cường phải cận thận trong việc đi lại để tránh tai nạn.

Thẩm phán Cường quyết tâm theo đuổi vụ án quan chức đánh bạc. Ảnh: VTV.

Thẩm phán Cường quyết tâm theo đuổi vụ án quan chức đánh bạc. Ảnh: VTV.

Trong preview tập 43 bộ phim “Lựa chọn số phận”, Cường đã nói với Chán án tỉnh Tân Phú về việc gia đình bị khủng bố. “Tối qua, bác Sơn có khuyên cháu nên rút khỏi vụ đánh bạc. Bác ấy cũng cảnh cáo là nếu cháu vẫn tiếp tục thì có thể rước họa vào thân. Cháu đã từ chối không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy” - Cường nói.

Sau khi nghe Cường chia sẻ, ông Toàn cho rằng: “Lời cảnh báo của anh Sơn tôi cho là chỉ trùng hợp ngẫu nhiên với sự cố ngày hôm nay, chưa hẳn là xuất phát từ vụ án”. Đồng thời, vị Chánh án cũng hỏi Cường có muốn rút khỏi vụ việc hay không. Cường đã khẳng định: “Cháu vẫn muốn tiếp tục được xử lý vụ án này”.

Ở diễn biến khác, ông Lộc đã gặp luật sư Thành để hỏi về việc xét xử vụ án con trai mình gây ra tai nạn. Ông Thành đã tư vấn: “Cứ để phiên tòa xét xử cậu Đức diễn ra một cách bình thường. Vấn đề là trong thời gian thi hành án chúng ta lại chạy cho cậu Đức mắc bệnh tâm thần. Lúc đó, công an sẽ trưng cầu giám định y khoa. Khi có kết quả chứng minh cậu Đức mắc bệnh tâm thần, họ sẽ đề nghị tòa xem xét áp dụng biện pháp chữa bệnh”.

Ngoài ra, trong tập 43, bà Trinh - mẹ của Đức đã gặp lại con trai trong khi đang ẩn trốn tại một khách sạn.

Tập 43 bộ phim “Lựa chọn số phận” sẽ phát sóng lúc 21 giờ ngày 18/8 trên kênh VTV1.

Minh An

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/lua-chon-so-phan-tap-43-cuong-quyet-tam-theo-duoi-vu-an-quan-chuc-danh-bac-393512.html