'Lựa chọn số phận' tập 42: Nhà Thẩm phán Cường bị đặt vòng hoa tang

Hai vòng hoa được gửi đến nhà Thẩm phán Cường khi anh sắp xét xử vụ đánh bạc của các quan chức. Việc này có liên quan đến Long đại ca hay liên quan đến đường dây chạy án cho những người có 'máu mặt' ở Tân Phú?.

Trong tập 41 bộ phim "Lựa chọn số phận" không chỉ những góc khuất ở mỗi phiên tòa được gửi đến người xem mà những mảng tối trong chốn quan trường cũng được đạo diễn khai thác đầy trung thực.

 Nhóm đối tượng liên quan đến vụ đánh bạc đến nhà ông Sơn nhờ ra mặt giúp.

Nhóm đối tượng liên quan đến vụ đánh bạc đến nhà ông Sơn nhờ ra mặt giúp.

Một vụ đánh bạc có quy mô lớn tại Tân Phú được công chúng vô cùng quan tâm sắp được đưa ra xét xử. Là một vụ án phức tạp về tính chất và cả những bị can liên quan nên Chánh án Toản muốn Phó Chánh án Dung xét xử. Nhưng muốn khẳng định phẩm chất, năng lực của một người Thẩm phán trẻ nên bà đã giao nhiệm vụ này cho Cường.

Những đối tượng trong vụ án đã tới cầu cứu bác ruột của Cường, là một người có địa vị và uy tín tại Tân Phú. Là một người ngay thẳng, ông Sơn đã từ chối việc giúp việc chạy án. Dùng cách mềm mỏng không được nên nhóm này đã dùng chuyện quá khứ để uy hiếp và buộc ông Sơn phải ra mặt giúp.

Ông Sơn đến khuyên Cường nên từ chối việc xét xử nhóm người đánh bạc để tránh gây những hậu quả không tốt khi tuổi đời còn rất trẻ.

Biết được bản chất thẳng thắn, luôn hành sự chính nghĩa của cháu trai nên ông Sơn khuyên Cường nên từ chối khéo, không nhận xét xử vụ án. Xét cho cùng, vụ bắt này không phải là khách quan như dư luận đang đồn thổi.

Nhất là trong giai đoạn sắp bầu cử thì một lúc bốn lãnh đạo sắp được đề cử vào những vị trí quan trọng của tỉnh bị bắt giữ là điều không bình thường. Đằng sau chắc chắn có sự sắp xếp nào đó, hơn nữa việc "trâu bò đánh nhau" thì người bị thiệt nhất chính là Cường. Nhưng chàng Thẩm phán trẻ đã thẳng thắn từ chối và quyết sẽ tìm ra chính nghĩa.

Chánh án Toản đưa lời khuyên cho Cường về vụ xét xử.

Sự việc đến tai của Chánh án Toản và ông đã gọi Cường tới để đưa ra những lời khuyên vô cùng ý nghĩa: "Nghề Thẩm phán phải cảnh giác với những kẻ xấu ngoài xã hội nhưng đồng thời phải cảnh giác với chính bản thân mình và những người đồng nghiệp xung quanh. Vì sự thoái hóa biến chất không loại trừ một ai."

Việc này đã khiến ông Nghĩa vô cùng lo lắng về vụ xét xử bị cáo Thơ, vụ án đang khiến dư luận vô cùng bức xúc. Đang chưa tìm ra phương án vẹn toàn vụ dâm ô thì ông lại đau đầu tìm cách phá Cường trong vụ án đánh bạc.

Ông Nghĩa đau đầu tìm cách phá Cường.

Còn riêng chuyện của Đức, dù đang lẩn trốn trong trại tâm thần, nhưng cậu vẫn liên tục phải chịu những áp lực về tinh thần từ nhóm vệ sĩ do ông Lộc phái tới. Cậu luôn tìm mọi cách để trốn khỏi trại. Nhưng liệu khi ra rồi Đức có an toàn khi đàn em của Long đại ca đang tìm anh khắp nơi?.

Và việc chạy bệnh án cho Đức cũng không hề dễ dàng đối với ông Lộc. Các bác sĩ ở trại tâm thần cũng đã cho biết việc này liên quan tới pháp luật và họ không thể làm giả một người từ không có bệnh thành có bệnh. Nhưng ông Lộc vẫn kiên quyết với ý định của mình và theo cách cũ, ngài Chủ tịch vẫn dùng tiền để giải quyết vấn đề.

Đức tìm cách trốn khỏi trại tâm thần.

Liệu cách thương con, yêu con này của ông Lộc có đúng cách?. Trốn tránh trách nhiệm có giúp Đức sống thoải mái và vui vẻ suốt quãng đời còn lại. Hay chấp nhận sự thật và để con ngồi tù để tự rèn luyện bản thân mới là cách cải tạo tốt nhất cho Đức ở thời điểm này?.

Tiếp tục những diễn biến hấp dẫn sẽ có trong tập 42 bộ phim "Lựa chọn số phận" được phát sóng lúc 21h ngày 17/8 trên kênh VTV1.

Nhà Thẩm phán Cường bị gửi vòng hoa đến tận nhà.

Minh Anh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/giai-tri/phim/lua-chon-so-phan-tap-42-nha-tham-phan-cuong-bi-dat-vong-hoa-tang-355888.html