'Lựa chọn số phận' tập 32: Thẩm phán Cường xin nghỉ phép, thư ký Bích đòi nghỉ theo

Tập 32 phim 'Lựa chọn số phận' mở ra nhiều vấn đề xoay quanh chuyện giữa Cường – Trang và sự hằn học của thẩm phán Quang với Cường.

'Lựa chọn số phận' tập 32: Thẩm phán Cường xin nghỉ phép, thư ký Bích đòi nghỉ theo

'Lựa chọn số phận' tập 32: Thẩm phán Cường xin nghỉ phép, thư ký Bích đòi nghỉ theo

Bực tức về chuyện Cường xin nghỉ phép 1 ngày, thư ký Bích đòi nghỉ theo và không chịu hợp tác, Quang đã tỏ rõ thái độ với Cường.

Dù đã rất cố gắng giữ bình tĩnh trước Quang, thế nhưng cuối cùng, Cường (Hà Việt Dũng) cũng vẫn phải sử dụng bạo lực để xử lí Quang (Tuấn Tú).

Đỉnh điểm, Quang còn mang Trang (Phương Oanh) ra dọa Cường khiến anh không nhịn được. Không giữ được bình tĩnh, Cường vặn tay Quang để dằn mặt.

Dù được nghỉ một ngày nhưng Cường không chịu lên Hà Nội thăm bố cùng Trang, điều này khiến cô tiểu thư rất không hài lòng.

Nhìn ra sự kì lạ trong cách cư xử của người yêu, Trang hỏi thẳng: 'Anh không thể đi cùng em được hay là không muốn gặp bố em' khiến Cường bối rối.

Ông Lộc ngã ngay trước cửa bệnh viện khiến Đức hốt hoảng.

Ông Lộc sau khi ra ngoài xử lí công chuyện, trở về bệnh viện với gương mặt thất thần, không nói nên lời. Đức vì lo lắng cho bố nên đã gặng hỏi nhưng ông nhất quyết không chịu nói. Cuối cùng, ông Lộc đã quỵ ngã ngay tại cửa phòng bệnh khiến Đức hoảng hốt.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/lua-chon-so-phan-tap-32-tham-phan-cuong-xin-nghi-phep-thu-ky-bich-doi-nghi-theo-1596429733752.html