Lựa chọn những người tiêu biểu để bầu vào Quốc hội và HÐND

Ngày 20-3, Ðoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) do Phó Chủ tịch QH, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia Phùng Quốc Hiển làm Trưởng đoàn làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày 20-3, Ðoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) do Phó Chủ tịch QH, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia Phùng Quốc Hiển làm Trưởng đoàn làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển đánh giá cao việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ÐBQH) khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của tỉnh trong thời gian vừa qua, bảo đảm chặt chẽ, đúng tiến độ quy định. Phó Chủ tịch QH đề nghị Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cần tập trung chỉ đạo cao độ, lãnh đạo thật tốt công tác bầu cử đúng theo Chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị quyết của QH và Ủy ban bầu cử quốc gia. Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ cụ thể hơn theo mốc thời gian, đúng trình tự, đúng quy định. Tổ chức tập huấn cho cán bộ, các tổ chức tham gia công tác bầu cử. Tổ chức tốt việc lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử và tiếp xúc cử tri để tiến hành vận động bầu cử; xây dựng các kịch bản, phương án nhằm chủ động xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh. Tỉnh cũng cần nắm tình hình an ninh trật tự tại các địa phương, lưu ý vấn đề khiếu kiện, lợi dụng khiếu kiện để chống phá bầu cử; xử lý đơn thư khiếu kiện kịp thời, đúng pháp luật, đồng thời tập trung tuyên truyền công tác bầu cử bằng nhiều hình thức và kênh thông tin.

Ðoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử của Ủy ban Thường vụ QH, Hội đồng bầu cử quốc gia do Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban Văn bản pháp luật và Thông tin, tuyên truyền của Hội đồng bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn, đã làm việc với tỉnh Hưng Yên.

Tại cuộc bầu cử sắp tới, tỉnh Hưng Yên có số ÐBQH ấn định được bầu là bảy người, trong đó Trung ương giới thiệu ba đại biểu; đại biểu HÐND cấp tỉnh được bầu là 53; đại biểu HÐND cấp huyện được bầu là 323; số đại biểu HÐND cấp xã được bầu là 4.075 người.

Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu nhấn mạnh, bầu cử ÐBQH khóa XV, đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Ðây là dịp để công dân xác định quyền làm chủ, lựa chọn bầu những người xuất sắc, tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong QH, HÐND các cấp. Ðến thời điểm này, các nội dung công tác liên quan đến chỉ đạo và chuẩn bị bầu cử của Hưng Yên đã được bảo đảm, đúng luật, đúng thời hạn. Qua báo cáo cho thấy, về tỷ lệ cơ cấu các ứng cử viên của tỉnh đã cơ bản đáp ứng hướng dẫn của Trung ương; các ứng cử viên được đưa ra giới thiệu cơ bản bảo đảm điều kiện đề ra. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự của tỉnh đến nay không có điểm nóng, chưa có khiếu kiện đông người, tuy nhiên cần dự báo những tình huống có thể phát sinh, tuyệt đối không chủ quan...

Phó Chủ tịch QH lưu ý, do tổ chức bầu cử cả bốn cấp trong một ngày cho nên công tác tuyên truyền của tỉnh cần chủ động đẩy mạnh, để cử tri được tiếp nhận đầy đủ thông tin...

Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiều tỉnh đã tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người ứng cử ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại tỉnh Lào Cai, các đại biểu đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách sơ bộ người ứng cử ÐBQH, theo đó cơ cấu thành phần gồm: chín nam, ba nữ; người dân tộc thiểu số chiếm 33,3% và trẻ tuổi chiếm 25%. Các đại biểu đã biểu quyết, nhất trí thông qua danh sách giới thiệu người ứng cử đại biểu HÐND tỉnh gồm 120 người; cơ cấu thành phần gồm: nam 66 người, nữ 54 người; dân tộc Kinh chiếm 46,66%; tái cử 22 người; trẻ tuổi chiếm 35,83%.

Tại Yên Bái, các đại biểu nghe lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh giới thiệu về tiêu chuẩn ÐBQH, đại biểu HÐND; những trường hợp không được ứng cử theo quy định; báo cáo tình hình giới thiệu những người ứng cử... Sau khi thảo luận, với tinh thần thống nhất cao, hội nghị biểu quyết nhất trí danh sách sơ bộ 10 ứng cử viên ÐBQH. Ðồng thời thống nhất đưa ra khỏi danh sách sơ bộ năm người ứng cử đại biểu HÐND tỉnh và biểu quyết thống nhất danh sách sơ bộ ứng cử viên đại biểu HÐND tỉnh Yên Bái là 107 người để tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri, chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ ba theo quy định.

Tại Thái Nguyên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã báo cáo tình hình thực hiện việc giới thiệu người ứng cử ÐBQH khóa XV và danh sách những người được giới thiệu ứng cử. Trong tổng số 22 người được giới thiệu, năm người có đơn xin thôi ứng cử. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ÐBQH khóa XV của tỉnh gồm 17 người, trong đó, người dân tộc thiểu số chiếm 10/17, phụ nữ 12/17, trẻ tuổi 4/17, ngoài Ðảng 1/17.

Tại Ðắk Lắk, theo báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, qua quá trình chọn lựa, giới thiệu người ứng cử ÐBQH khóa XV và HÐND tỉnh của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đến nay, Ủy ban bầu cử đã tiếp nhận 14 hồ sơ ứng cử ÐBQH khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026, không có hồ sơ tự ứng cử và 141 hồ sơ ứng cử đại biểu HÐND tỉnh, trong đó, có một hồ sơ tự ứng cử. Các đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết nhất trí lập danh sách sơ bộ 12 người ứng cử ÐBQH khóa XV và 138 người ứng cử đại biểu HÐND tỉnh.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/lua-chon-nhung-nguoi-tieu-bieu-de-bau-vao-quoc-hoi-va-hnd-639194/