Lựa chọn những đại biểu thực sự xứng đáng

Để chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TƯ ngày 20-6-2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Một trong những nội dung của Chỉ thị được dư luận đồng tình đó là: Kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp những người xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu... Đây chính là cơ sở để lựa chọn được những đại biểu thực sự xứng đáng vào Quốc hội, HĐND các cấp.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Phúc Thọ Đoàn Tuấn Anh:
Gắn công tác chuẩn bị nhân sự với kết quả đại hội Đảng các cấp và quy hoạch cán bộ

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TƯ của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 35-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Chỉ đạo bầu cử huyện Phúc Thọ đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo về công tác cán bộ để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Để giới thiệu những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, năng lực, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, Ban Chỉ đạo bầu cử huyện đã gắn kết quả nhân sự của đại hội Đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tập trung chỉ đạo các cấp ủy Đảng lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn để lựa chọn bầu những đại biểu thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân.

Bí thư Đảng ủy phường Khương Trung (quận Thanh Xuân) Hoàng Thúy Anh:
Tâm đắc với yêu cầu về chất lượng nhân sự Bộ Chính trị đặt ra

Tôi rất tâm đắc với yêu cầu về chất lượng nhân sự mà Bộ Chính trị đặt ra trong Chỉ thị số 45-CT/TƯ đó là không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp những người xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu... gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước. Do đó, việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp cần phải bảo đảm theo đúng quy trình và hướng dẫn của các cơ quan Trung ương có thẩm quyền, chỉ giới thiệu và lựa chọn những người thực sự tiêu biểu về trình độ, đạo đức, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Quá trình thực hiện cần đề cao tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu bởi lẽ, với bản chất là cơ quan đại diện, hình ảnh của mỗi đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp phải bảo đảm cho hình ảnh đại diện của các dân tộc, giai tầng xã hội…

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Minh (huyện Thanh Oai) Nguyễn Tiến Hoa:
Thực hiện tốt công tác hiệp thương

Đến thời điểm hiện tại, Ban Chỉ đạo bầu cử của huyện Thanh Oai và xã Bình Minh đã có kế hoạch cụ thể để công tác bầu cử bảo đảm theo đúng quy định và hướng dẫn. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Minh quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào thành công cuộc bầu cử. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND là hình thức dân chủ trực tiếp, là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Do đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhất là cấp cơ sở sẽ phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên để thực hiện tốt công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, kiên quyết không giới thiệu những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn.

Phó Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy) Nguyễn Thị Ngọc Ánh:
Người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội phải không ngừng nâng cao trình độ

Quốc hội không chỉ là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, mà còn luôn gắn bó chặt chẽ, có trách nhiệm với cử tri, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Mặt khác, mỗi quyết định của Quốc hội ảnh hưởng lớn đến toàn xã hội và tương lai của đất nước. Do đó, trước tiên công tác lựa chọn, bố trí nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội phải thực sự công khai, minh bạch, kết hợp giữa yêu cầu nhiệm vụ và khả năng của chính các đại biểu. Bản thân mỗi người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội cũng phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức... đáp ứng với yêu cầu đặt ra.

Đảng viên Phạm Minh Tư, 53 năm tuổi Đảng, Chi Hội trưởng Chi hội Người cao tuổi thôn Yến Vỹ, xã Hương Sơn (huyện Mỹ Đức):
Nêu cao trách nhiệm của đảng viên

Ngoài trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, các cấp, ngành, mỗi đảng viên phải nêu cao trách nhiệm góp phần để ngày bầu cử thật sự trở thành ngày hội. Theo tôi, các đảng viên cần gương mẫu, tích cực tham gia đóng góp ý kiến với cấp ủy Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để giới thiệu, lựa chọn người đủ đức, đủ tài, đủ điều kiện, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri trước khi tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Đặc biệt, mỗi đảng viên phải giúp cho cử tri thấy rõ ai thật sự xứng đáng, làm cho lá phiếu bầu của cử tri có ý nghĩa hơn trước vận mệnh đất nước. Đây cũng là cách phát huy quyền dân chủ của đảng viên để góp phần của mình vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/990579/lua-chon-nhung-dai-bieu-thuc-su-xung-dang