Lựa chọn cán bộ tham gia cấp ủy đúng tiêu chuẩn

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Du lịch Hà Nội chiều 13/3, bà Nguyễn Lan Hương, Thường vụ Thành ủy Hà Nội đề nghị Đảng ủy Tổng Công ty rà soát toàn bộ tình hình nhân sự, đảm bảo đúng quy trình, quy định và tiêu chuẩn theo hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy.

Bà Nguyễn Lan Hương, Thường vụ Thành ủy Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc.

Bà Nguyễn Lan Hương, Thường vụ Thành ủy Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc.

Ngày 13/3, Đoàn công tác số 11 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hà Nội do bà Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Du lịch Hà Nội về tiến độ tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo với với đoàn công tác, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Hà Nội Nguyễn Văn Dũng cho biết, Đảng bộ Tổng Công ty Du lịch Hà Nội có 12 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Trong đó có 7 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp Nhà nước, 4 tổ chức cơ sở đảng trong công ty Cổ phần và một tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài, với 21 chi bộ trực thuộc và tổng số 351 đảng viên.

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị và Kế hoạch 155-KH/TU của Thành ủy về Đại hội Đảng các cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Du lịch Hà Nội đã tổ chức quán triệt đến đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Kế hoạch số 645-KH/ĐUTCT và các hướng dẫn để triển khai tới toàn Đảng bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty cũng thành lập tiểu ban văn kiện, tổ giúp việc; chỉ đạo tổ chức đại hội điểm Đảng bộ cơ quan Tổng Công ty Du lịch Hà Nội vào ngày 28/2/2020, qua đó rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ. Đến nay, các chi bộ trực thuộc Tổng Công ty đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương ghi nhận sự chủ động, tích cực của Đảng ủy Tổng Công ty Du lịch Hà Nội trong công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là trong bối cảnh Tổng Công ty là đơn vị chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh Covid-19.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ thời gian tới, bà Nguyễn Lan Hương đề nghị Đảng ủy Tổng Công ty bám sát thực tiễn, nhất là diễn biến tình hình dịch, tập trung chỉ đạo, tổ chức đại hội các chi bộ, Đảng bộ cơ sở còn lại.

Đặc biệt, với đặc thù Tổng Công ty Du lịch Hà Nội không phải là đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, do vậy Đại hội chi bộ, Đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty có thể đẩy sớm hơn để sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, Tổng Công ty có thể triển khai ngay các hoạt động khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Về công tác chuẩn bị nhân sự đại hội, Trưởng đoàn công tác đề nghị Đảng ủy Tổng Công ty rà soát toàn bộ tình hình nhân sự, đảm bảo đúng quy trình, quy định và tiêu chuẩn theo hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy.

Tuệ Phương

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/mat-tran/lua-chon-can-bo-tham-gia-cap-uy-dung-tieu-chuan-tintuc461388