Những điều quan trọng Nhà Trắng cần làm sau khi vợ chồng ông Trump mắc Covid-19

Sau khi Tổng thống Donald Trump và Đệ Nhất phu nhân Melania đều dương tính với SARS-CoV-2, một số chuyên gia y tế cho rằng có một số việc mà Nhà Trắng cần làm ngay lúc này.

Phát biểu trên truyền hình ngày 02/10, Tiến sĩ Jon LaPook, phóng viên đặc trách mảng y tế của CBS News cho biết, điều quan trọng trước tiên mà Nhà Trắng cần làm là phải hoàn toàn minh bạch về thực trạng sức khỏe của Tổng thống Trump và phu nhân, qua đó, xác định được phác đồ chữa trị thích hợp cho mỗi người.

Ảnh minh họa: Reuters

Ảnh minh họa: Reuters

Tiến sĩ LaPook đồng thời cho rằng: "Một điều nữa cũng cần minh bạch đó là thời gian ủ bệnh. Thời gian ủ bệnh thường kéo dài từ 2 đến 14 ngày. Điều đó có nghĩa là nếu một người phơi bị nhiễm hôm nay, thì sẽ không bị phát bệnh cho đến sau đó từ 2-14 ngày. Vì vậy, đó là cách để chúng ta tìm ra được ai đã tiếp xúc gần, ai đã bị mắc bệnh và ai có thể bị phơi nhiễm”.

Tiến sĩ LaPook cho biết thêm, nếu Cố vấn cấp cao của Nhà Trắng Hope Hicks xét nghiệm dương tính vào ngày 30/9, có lẽ cô ấy đã bị lây nhiễm ít nhất 48 giờ trước đó và trung bình là 5 ngày kể từ khi tiếp xúc với nguồn bệnh. Điều đó có nghĩa không nhất thiết Tổng thống Trump đã lây nhiễm từ cố vấn Hope Hicks, mà cả hai có thể đã lây nhiễm từ người khác và đều đã ủ bệnh.

Cố vấn Hope Hicks và một số nhân viên Nhà Trắng khác đã được nhìn thấy lên máy bay Marine One và Air Force One mà không đeo khẩu trang, khi họ tham gia cuộc mít tinh vận động gây quỹ cùng với Tổng thống Trump tại bang New Jersey hôm 30/9 vừa qua./.

PV/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nhung-dieu-quan-trong-nha-trang-can-lam-sau-khi-vo-chong-ong-trump-mac-covid-19-783067.vov