Lựa chọn các đảng viên ưu tú, đủ đức, đủ tài

Chiều nay (28-1), theo kế hoạch, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII) bắt đầu thảo luận công tác nhân sự. Ghi nhận của nhóm phóng viên Báo Hànôịmới cho thấy, các tầng lớp nhân dân đều kỳ vọng, tin tưởng Đại hội sẽ lựa chọn được các đảng viên ưu tú, đủ đức, đủ tài vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII để tiếp tục lãnh đạo đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tây Chu Văn Chuẩn:
Củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, đất nước ta đã giành được nhiều thành tựu to lớn, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19. Những kết quả nổi bật đã đạt được trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng góp phần củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Qua theo dõi thông tin về Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tôi đặt nhiều kỳ vọng vào công tác nhân sự, đặc biệt là những đồng chí cán bộ trẻ được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện qua nhiều vị trí công tác thực tiễn, được tín nhiệm với số phiếu cao. Cùng với đó, tôi mong muốn Đại hội sẽ có nhiều quyết sách về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh để đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

PGS.TS Ngô Hữu Thảo, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn công tác tôn giáo - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội:
Nhà lãnh đạo có phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ

Những ngày này, các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội cũng như cả nước luôn dõi theo các hoạt động của Đại hội XIII. Chúng tôi quan tâm từ khâu xây dựng văn kiện, lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện văn kiện Đại hội đến công tác nhân sự.

Trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển không ngừng, tôi cho rằng đội ngũ lãnh đạo của Đảng ta trong giai đoạn mới cũng cần có những phẩm chất và năng lực ngang tầm nhiệm vụ, đã kinh qua thực tiễn và được nhân dân mến phục, ủng hộ, nhằm đưa đất nước phát triển đúng với mục tiêu đề ra.

Tôi mong muốn Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ ban hành những quyết sách nhằm tạo điều kiện cho thanh niên, trí thức được tiếp nhận công nghệ hiện đại và xây dựng một môi trường để mọi người đều có thể tiếp cận được với công nghệ mới, tạo nền tảng để phát triển kinh tế số theo đúng yêu cầu đã đặt ra trong giai đoạn tới.

Đồng chí Lê Huy Khôi, Bí thư Chi bộ 17, Đảng bộ phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội:
Quy trình lựa chọn cán bộ khoa học, bài bản

Đại hội lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước ta. Qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi thấy rằng quy trình lựa chọn cán bộ lần này rất chặt chẽ, khoa học, bài bản, bảo đảm thực hiện đồng bộ từ cấp cơ sở đến cấp Trung ương. Nhờ đó, dân chủ được phát huy mạnh mẽ trong công tác nhân sự tại đại hội đảng bộ các cấp, trong đó càng rõ hơn tại Đại hội XIII.

Điều đó cho thấy quyết tâm lớn của Trung ương trong việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao vị thế, uy tín của Đảng. Tôi kỳ vọng Đại hội XIII sẽ lựa chọn được những cán bộ, đảng viên có đủ đức, đủ tài, có tâm và có tầm để bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để đưa cả dân tộc vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục lãnh đạo đất nước bước vào giai đoạn mới phát triển nhanh và bền vững.

Đồng chí Phạm Thanh Sơn, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố 8, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội:
Bảo đảm đội ngũ cán bộ cấp cao có tính kế thừa

Người dân Thủ đô cũng như nhân dân cả nước đang hướng về Đại hội lần thứ XIII của Đảng với niềm tin vào tương lai phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Như bao đảng viên khác, tôi tin tưởng đây sẽ là một kỳ Đại hội thành công. Đại hội sẽ bầu ra đội ngũ lãnh đạo cao nhất thực sự tiêu biểu cho trí tuệ, đạo đức, tâm huyết để lãnh đạo đất nước tiếp tục bứt phá, sớm đưa Việt Nam trở thành một quốc gia thực sự giàu mạnh, hùng cường. Đội ngũ cán bộ cấp cao trong Ban Chấp hành Trung ương cũng có sự kế thừa giữa các thế hệ để bảo đảm cho không chỉ nhiệm kỳ này, mà còn các nhiệm kỳ sau.

Cùng với đó, Đại hội XIII sẽ thông qua nhiều chủ trương, quyết sách mới, mở ra hướng phát triển đất nước.

Trưởng ban Đoàn kết Công giáo quận Tây Hồ, Hà Nội Lê Thành Minh:
Lựa chọn được những nhà lãnh đạo ưu tú

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Vì thế, Đại hội lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa hết sức to lớn.

Tôi tin tưởng, Đại hội XIII sẽ lựa chọn được những nhà lãnh đạo ưu tú nhất, có phẩm chất đạo đức và tài năng, có đủ bản lĩnh, được mọi người tin yêu để điều hành đất nước ta tiếp tục phát triển hơn nữa trong giai đoạn mới.

Tôi luôn mong muốn trong nhiệm kỳ mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước giữ vững các thành tựu đã đạt được; nhân dân cùng chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chị Đặng Nguyễn Kiều Vy, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh:
Tin tưởng cán bộ nữ, cán bộ trẻ

Là công dân trẻ của thành phố mang tên Bác, đồng thời cũng là đảng viên trẻ, tôi quan tâm sâu sát diễn biến của Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tôi tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và sự thành công của Đại hội.

Tôi hy vọng Đại hội sẽ bầu chọn được những cán bộ, lãnh đạo nữ tiêu biểu để tiếp bước thành công của thế hệ trước, khẳng định vị trí, vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới. Ngoài ra, thêm các cán bộ trẻ tiêu biểu cũng được lựa chọn để được đóng góp cho Tổ quốc.

Với vai trò là cán bộ Đoàn của một trường đại học, tôi luôn ý thức bản thân phải không ngừng hun đúc tinh thần, lý tưởng phụng sự Tổ quốc, để qua đó “truyền lửa” cho người trẻ cùng ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu trưởng thành, góp sức xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh, văn minh.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/989735/lua-chon-cac-dang-vien-uu-tu-du-duc-du-tai