Lựa chọn 3-4-3 và những dấu hỏi cho Southgate

HLV Gareth Southgate đang tính sử dụng sơ đồ 3-4-3 một cách ổn định để hướng tới việc biến nó thành vũ khí chủ đạo của ĐT Anh tại VCK EURO 2020. Nhưng nhìn vào nhân sự của Tam sư, có thể nhận thấy vẫn còn nhiều dấu hỏi chờ Southgate nếu ông quyết tâm theo đuổi 3-4-3.

Thử nhưng chưa ra nghiệm

Trận đấu gần nhất của ĐT Anh gặp Đan Mạch tại bảng A Nations League hôm 9/9 mới đây, cũng chính là bài test mới nhất của HLV Southgate đối với sơ đồ 3-4-3 mà ông tính áp dụng lâu dài cho Tam sư. Sau 15 trận trước đó cho Tam sư vận hành với các sơ đồ 4-3-3 và 4-2-3-1 và gặt hái không ít thắng lợi tưng bừng như 5-0 trước CH Czech, 6-0 trước Bulgaria hay 7-0 trước Montengro… nhà cầm quân người Anh có vẻ vẫn chưa hài lòng.

Southagte muốn trở lại với sơ đồ 3 trung vệ từng giúp ĐT Anh bay cao tại World Cup 2018. Lý do có thể là vì khi thi đấu với những sơ đồ khác, Tam sư chỉ thắng đậm những đội nhỏ nhưng lại gặp rất nhiều khó khăn khi chạm trán các đội bóng lớn (trận thua 1-3 trước Hà Lan tại bán kết Nations League mùa trước được xem như ví dụ).

Thế nên, HLV Southagte quyết định thử nghiệm 3-4-3 cho Tam sư trong chuyến làm khách trước Đan Mạch hồi tháng 9 vừa qua. Tiếc là, phép thử ấy của nhà cầm quân 50 tuổi không đem lại nghiệm. ĐT Anh hòa nhạt nhòa không bàn thắng trong một trận đấu mà Southgate tung ra sân hàng công siêu mạnh với Raheem Sterling - Harry Kane - Jadon Sancho.

Trận đó, Anh chỉ cầm bóng nhỉnh hơn một chút so với Đan Mạch (53%) và thậm chí còn dứt điểm ít bằng một nửa so với đối thủ Bắc Âu (5 so với 10). Theo các chuyên gia, nguyên nhân chủ yếu chính là việc hàng thủ Tam sư chơi thiếu an toàn, chẳng những không tạo thành điểm tựa cho hàng công tiến lên mà còn đem đến sự tự tin cho đối thủ, để Đan Mạch thoải mái triển khai lối chơi mạch lạc và sòng phẳng.

Chưa đủ bột để gột nên hồ

Với sơ đồ 3-4-3, HLV Southgate cần trong tay những trung vệ thực sự xuất sắc, có cả sức mạnh, độ tinh quái cũng như nhanh nhẹn để án ngữ trước mặt thủ thành Jordan Pickford. Nhưng bộ ba đá chính ở trận gặp Đan Mạch gồm Joe Gomez - Conor Coady - Eric Dier không đáp ứng được điều đó.

Tất nhiên, trận gặp Đan Mạch chỉ là một thử nghiệm khi HLV Southgate không gọi lên tuyển trung vệ số một Harry Maguire. Nhưng vấn đề là ngay cả khi có Maguire thì chưa chắc sơ đồ 3-4-3 của Anh đã vận hành tốt như tại World Cup 2018. Những người tốt nhất cho vị trí đấy, bộ ba Stones - Maguire - Walker, đều sa sút quá nhiều. Stones chủ yếu làm bạn với các bác sĩ và băng ghế dự bị ở Man City hơn 1 năm qua. Walker không còn đủ tin cậy sau một mùa bóng cùng Man City nhận về số bàn thua bằng 2 mùa trước cộng lại. Còn Maguire đang bị xem như gã hề, tội đồ dẫn tới những trận thua thảm họa của M.U. Ngay cả Gomez cũng đang sa sút. Sau khi gây thất vọng trong cả 3 trận thua của Liverpool từ đầu mùa, anh này thậm chí còn có nguy cơ mất vị trí về tay… tiền vệ phòng ngự Fabinho.

Tại Premier League lúc này, hầu hết các đội bóng lớn đều đang khủng hoảng hàng thủ. M.U, Chelsea, Man City và cả Liverpool đều đã nhận về những trận thua tan tác và vì thế, khó mà kỳ vọng các hậu vệ người Anh tại những đội bóng đó có phong độ cao. Trong khi đó, đôi cánh trong sơ đồ 3-4-3 cũng đem đến những lo ngại nhất định cho Tam sư. Bên cánh phải, Trent Alexander-Arnold đang bộc lộ sự yếu kém về phòng ngự vì quá ham tấn công. Bên cánh trái, Ben Chilwell đang trong quá trình hòa nhập ở Chelsea, chưa đạt phong độ cao nhất; còn Trippier lại đánh mất khả năng kiến tạo. Cả mùa vừa rồi, wing-back này không có nổi đường chuyền thành bàn nào sau 33 trận cho Atletico.

Bên cạnh đó, theo cựu danh thủ Gary Neville thì khi đá 3-4-3, Tam sư cũng sẽ không có chỗ cho những số 10 đang chơi cực hay như Jack Grealish của Aston Villa hoặc James Maddison của Leicester. Vì thế, Neville cho rằng HLV Southgate không nên vứt bỏ tất cả để theo đuổi 3-4-3. “ĐT Anh vẫn nên có phương án B, mà theo tôi thì đó nên là 4-3-3. Tam sư vẫn có thể bùng nổ với sơ đồ này, ví dụ rõ nhất là trận thắng Tây Ban Nha tại vòng bảng Nations League 2018/19. Hơn nữa, 4-3-3 hoặc biến thể 4-3-1-2 của nó sẽ giúp khai thác tốt tài năng của những tiền vệ sáng tạo và có phong độ cao như Grealish, Maddison, Alli hay Barkley”, cựu hậu vệ M.U nói.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202010/lua-chon-3-4-3-va-nhung-dau-hoi-cho-southgate-2504303/