Lừa chạy vào ngành công an, biên chế để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Vũ 'nổ' có quan hệ quen biết với nhiều cơ quan, tổ chức nên có thể chạy xin việc làm vào các ngành công an, giáo dục.

Ngày 25/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Đà Nẵng) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với Đỗ Lê Vũ (ngụ phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, Đà Nẵng) để điều tra, làm rõ hành vi: “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vũ "nổ" có quen biết với nhiều cơ quan, tổ chức để lừa đảo xin việc làm. Ảnh: CTV

Theo điều ban đầu, từ năm 2014, Vũ “nổ” với nhiều người là có quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo, cơ quan, tổ chức nên có thể xin được việc làm. Cụ thể, Vũ có thể chạy để tuyển dụng nhân sự, bố trí nhà ở và tuyển sinh đào tạo.

Cơ quan điều tra xác định, Đỗ Lê Vũ đã thực hiện 6 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đặc biệt, trong đó có hai vụ lừa đảo xin vào biên chế ngành công an để lấy của các bị hại hơn 500 triệu đồng.

Bước đầu Vũ khai nhận đã gây ra 10 vụ lừa xin việc làm, chạy biên chế… để chiếm đoạt số tiền hơn 3,8 tỷ đồng của các nạn nhân. Số tiền trên Vũ dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Tấn Tài

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/xa-hoi/lua-chay-vao-nganh-cong-an-bien-che-de-chiem-doat-hang-ty-dong-post192175.gd