Lứa cầu thủ Olympic Việt Nam sinh năm 1995 chia tay giải trẻ sau ASIAD

Thất bại ở trận tranh HCĐ ASIAD 2018 của Olympic Việt Nam cũng là lời kết cho một thế hệ ở lứa tuổi U23.

"Trận đấu cuối cùng của giải đấu cuối cùng cấp độ U23. Tôi… cảm ơn và xin lỗi nhé", dòng trạng thái được tiền vệ Phạm Đức Huy chia sẻ trên trang cá nhân, sau khi Olympic Việt Nam để thua Olympic UAE trong trận tranh HCĐ ASIAD 2018. Chợt nhận ra có những thứ sẽ không thể níu kéo được nữa.

Giờ đây, những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Đức Huy hay Minh Vương cùng tất cả thế hệ 1995 sẽ nói lời tạm biệt với cấp độ trẻ của bóng đá Việt Nam. Họ chỉ còn đích đến duy nhất là sắc phục của đội tuyển quốc gia đang đón chờ. Cùng điểm qua danh sách những tài năng sinh năm 1995 trong đội hình Olympic Việt Nam:

1. Bùi Tiến Dũng (Hậu Vệ/Viettel).

2. Nguyễn Công Phượng (Tiền đạo/Hoàng Anh Gia Lai).

3. Phạm Đức Huy (Tiền vệ/Hà Nội FC).

4. Trần Minh Vương (Tiền vệ/Hoàng Anh Gia Lai).

5. Nguyễn Văn Hoàng (Thủ môn/Sài Gòn FC).

6. Lương Xuân Trường (Tiền vệ/Hoàng Anh Gia Lai).

7. Trịnh Văn Lợi (Hậu vệ/Hải Phòng).

Cảm ơn những chiến binh áo đỏ! Màu áo các tuyển trẻ xin tạm biệt thế hệ 1995!

CTV Thịnh Vy/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/bong-da/lua-cau-thu-olympic-viet-nam-sinh-nam-1995-chia-tay-giai-tre-sau-asiad-808571.vov