Lừa bán phụ nữ còn 'tống tiền' ngược

Ngày 16/11, TAND TP Hà Nội xét xử Cao Xuân Chương, SN 1990, quê Ninh Bình, về tội 'Mua bán người dưới 16 tuổi', 'Mua bán người', 'Mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người'.

Bị cáo Chương tại tòa

Bị cáo Chương tại tòa

Theo cáo trạng, năm 2018, Chương do cần tiền nên gặp một người tên Vinh (chưa xác định được lai lịch) đặt vấn đề bán thận của mình. Bị cáo này được Vinh giúp "tìm khách", bán một quả thận với giá 230 triệu đồng. Sau đó, Vinh giúp Chương gia nhập đường dây chuyên lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc cho các nhóm tổ chức mang thai hộ do Nguyễn Thị Kiều Oanh, SN 1986, quê An Giang, tổ chức. Oanh nói, sẽ trả cho Chương 15 triệu đồng với mỗi phụ nữ được "giới thiệu" sang bên kia biên giới.

Năm 2019, cháu T, 14 tuổi, quê TP HCM, có nhu cầu tìm việc làm nên vào mạng xã hội, nói chuyện với Chương. Bị cáo lừa thiếu nữ sang Trung Quốc làm nghề may với mức lương 7 triệu đồng/tháng. Cháu T do vậy bắt xe ra Hà Nội, bị Chương đưa vào nhà nghỉ, ép cởi quần áo chụp ảnh. Những tấm hình này Chương gửi cho Oanh để xác nhận nạn nhân có đủ điều kiện mang thai hộ hay không.

Thấy đáp ứng yêu cầu, Oanh hướng dẫn cháu bé lên Lạng Sơn rồi sang Trung Quốc và trả Chương 18 triệu đồng tiền công. Nạn nhân sau đó bị đánh, ép cấy phôi thai nhưng đến tháng thứ 5 bị hỏng thai. Khi T xin được về nước, Oanh yêu cầu gia đình thiếu nữ phải chuyển cho mình 75 triệu đồng qua 4 tài khoản ngân hàng đứng tên người ở nhiều địa phương khác nhau. Ông nội của T đã chuyển cho Oanh 36 triệu đồng nhưng không thấy cháu mình được thả về. Tháng 5/2020, sau 7 tháng bị giữ tại Trung Quốc, cháu T được lực lượng chức năng nước sở tại phát hiện, bàn giao về Việt Nam. Nạn nhân trình bày, khi ở nhà nghỉ tại Hà Nội trước khi sang Trung Quốc, cháu bị Chương ép quan hệ tình dục. Tuy nhiên, bị cáo phủ nhận hành vi này và cảnh sát không tìm được chứng cứ nên không thể xử lý.

Nạn nhân thứ 2 của Chương là một phụ nữ SN 1990, quê Thái Nguyên. Tháng 12/2019, chị bị Chương lừa sang Trung Quốc làm phiên dịch với mức lương 15 triệu đồng/tháng nhưng khi tới nơi lại bị ép mang thai hộ. Người này cũng bị giữ 7 tháng ở Trung Quốc, đến khi lợi dụng sơ hở kêu cứu và được người dân, cảnh sát địa phương phát hiện, trả về nước.

Cũng theo cáo trạng, Chương còn tham gia môi giới mua bán thận vào năm 2020. Do kinh tế khó khăn, chị Nguyễn Thị Thu H, SN 1979, quê Hòa Bình, có ý định hiến thận. Thông qua trang mạng xã hội, chị H đã vào trang “Hỗ trợ hiến ghép thận” và bấm vào trang cá nhân của Cao Xuân Chương rồi nhắn nội dung “cần hiến thận”. Nhận được tin nhắn của chị H, Chương nhắn số điện thoại và hai bên trao đổi. Sau khi biết kết quả chị H có nhóm máu B, Chương đã trao đổi với anh N, báo giá ghép 1 quả thận là 580 triệu đồng, trong đó trả cho người hiến thận 350 triệu đồng. Chương yêu cầu khách đặt cọc trước 200 triệu đồng. Sau đó, anh N được mổ ghép thận và anh N đã chuyển trả nốt số tiền như đã thỏa thuận.

Tuy nhiên, phiên tòa chưa thể ra phán quyết với Chương vì bị hại T.M.T và một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không đến tham dự phiên tòa. Tại phiên tòa sơ thẩm trước đó, Chương thừa nhận các hành vi phạm tội nhưng khai trong việc bán cháu T sang Trung Quốc nói trên, còn có sự tham gia của đối tượng khác. HĐXX do vậy trả hồ sơ, yêu cầu phía điều tra làm rõ những người liên quan, gồm Nguyễn Thị Kiều Oanh.

Đối với đối tượng Nguyễn Thị Kiều Oanh, CQĐT đã tiến hành triệu tập Oanh để làm việc nhưng Oanh không có mặt tại địa phương, gia đình và chính quyền địa phương không biết rõ Oanh đã đi đâu, làm gì nên không triệu tập được. Đối với các tài khoản mà Oanh đã cung cấp, yêu cầu gia đình cháu Thanh chuyển tiền, CQĐT đã ra quyết định ủy thác điều tra cho CA huyện Mỹ Lộc, Nam Định và CA TP Quy Nhơn, Bình Định xác minh làm rõ. Các bị hại không nhận dạng được Oanh nên không đủ cơ sở xác định Oanh là đồng phạm của Chương.

Bảo Lâm

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/lua-ban-phu-nu-con-tong-tien-nguoc-312498.html