Lừa bán cô gái 16 tuổi mang thai, lãnh 3 năm tù

Biết nạn nhân đang mang thai nhưng Hà vẫn lừa bán sang Trung Quốc lấy hơn 100 triệu đồng.

Sáng 12/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên 3 năm tù đối với bị cáo Moong Thị Hà (49 tuổi, trú bản La Ngan, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội "mua bán người". Nạn nhân là em L.T.T.H. (16 tuổi, trú xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn).

Bị cáo Hà tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của VKS, trong khoảng thời gian từ ngày 8 - 25/9/2017, Moong Thị Hà đã 2 lần đưa em H. đi sang Trung Quốc bán làm vợ.

Cụ thể, vào đầu tháng 9/2017, Hà gọi điện rủ rê H. đi làm công nhân ở tỉnh Bắc Ninh nhưng thực chất đưa sang Trung Quốc bán để lấy tiền. Khi H. đồng ý đi làm ở Bắc Ninh thì Hà gọi điện cho con gái đang sinh sống ở Trung Quốc là Ốc Thị Long nói "có một người nếu đưa sang Trung Quốc thì trả gia đình họ mấy tiền", Long trả lời "Trả cho họ 120 triệu đồng". Riêng Hà nhận 10 triệu tiền công.

Sau đó, Hà nhờ Ốc Thị Huyền (cũng là con gái của Hà) đưa H. ra TP Móng Cái (Quảnh Ninh). Tại đây, khi biết mình sẽ bị đưa đi Trung Quốc thì H. không chịu đi và đòi về nhà.

Về nhà được ít ngày, Hà tiếp tục rủ rê bằng được H. sang Trung Quốc. H. trả lời là đang mang thai. Hà lại bàn bạc với Ốc Thị Long và được Long trả lời sẽ trả cho gia đình H. 140 triệu đồng. Trong đó, 20 triệu là tiền bán con và 120 triệu tiền bán H.

Vì đang cần tiền nên H. đồng ý. Sau đó, Hà đưa H. ra TP Móng Cái để sang Trung Quốc. Trên đường đi thì bị Công an xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn phối hợp với Bộ đội biên phòng bắt giữ.

V. Đồng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/lua-ban-co-gai-16-tuoi-mang-thai-lanh-3-nam-tu-20180312152026675.htm